Người dân Hàn Quốc từ bỏ thói quen ăn thịt chó

Thanh Ba (VTV8)-Thứ hai, ngày 18/02/2019 11:27 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ngành công nghiệp thịt chó ở Hàn Quốc có thể sẽ sớm chấm dứt trong bối cảnh nhu cầu về thịt chó giảm mạnh nhằm hưởng ứng chiến dịch kêu gọi ngừng tiêu thụ thịt chó.

Tại Hàn Quốc, thịt chó từng được coi là món ăn truyền thống. Nước này cũng là quốc gia duy nhất ở châu Á có ngành công nghiệp thịt chó với hàng triệu con chó nuôi trong các chuồng trại tập trung bị giết thịt mỗi năm, đem về hàng tỷ USD lợi nhuận. 

Tuy nhiên, vào cuối năm 2018, lò mổ chó lớn nhất Hàn Quốc ở phía Nam thủ đô Seoul đã phải đóng cửa. Theo khảo sát, có tới 81,2% số người Hàn Quốc cho biết họ chưa bao giờ ăn thịt chó. Thế hệ trẻ Hàn Quốc có xu hướng xem chó là thú cưng hơn là thức ăn với trên 1/5 dân số nước này chọn chó làm thú cưng.

Hàn Quốc kêu gọi người dân không ăn thịt chó Hàn Quốc kêu gọi người dân không ăn thịt chó

VTV.vn - Chiến dịch nhận nuôi chó và bảo vệ chó vừa được ra mắt tại Seoul, Hàn Quốc. Đây là một trong những chiến dịch nhằm kêu gọi người dân Hàn Quốc không ăn thịt chó.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước