Chuyên mục

Thịt chó sẽ dần biến mất trên thị trường Hàn Quốc?

Trung tâm Tin tức VTV24 - 31/12/2018 - 22:36 - Tiêu dùng

VTV.vn - Kể từ năm 2015, một chiến dịch chống ăn thịt chó đã được phát động và đạt được một số kết quả đáng kể. Liệu thịt chó có dần biến mất trên thị trường Hàn Quốc?

Tori là một chú chó đặc biệt, từng bị chủ ngược đãi, sau đó được hội vì quyền động vật tại Hàn Quốc giải cứu và được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhận nuôi. Tori đã trở thành biểu tượng của chiến dịch bảo vệ động vật, đặc biệt là chống ăn thịt chó tại đất nước này.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch vào năm 2015, đã có gần 1.600 chú chó được giải cứu khỏi các trại giết chó lấy thịt. Vào tháng 11 năm ngoái, trại giết chó lấy thịt lớn nhất Hàn Quốc đã bị nhà chức trách nước này ra lệnh đóng cửa. Còn theo một khảo sát gần đây, 70% số người được hỏi cho biết sẽ không ăn thịt chó, con số tăng gần gấp đôi so với 3 năm trước. Đây được xem là những kết quả tích cực với chiến dịch chống ăn thịt chó tại Hàn Quốc.

Theo bà Nara Kim, nhà hoạt động xã hội: "Nếu bạn có một chú chó làm thú cưng, bạn sẽ hiểu và quan tâm đến nó, cũng như động vật nói chung hơn".

Hiện tại Hàn Quốc đang có 2 dự luật về việc loại bỏ chó khỏi danh sách thịt gia súc và cấm ăn thịt chó. Nếu 2 dự luật này được thông qua, thị trường thịt chó Hàn Quốc được dự báo sẽ sụp đổ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.