Tòa án Hàn Quốc cấm giết chó để ăn thịt

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/06/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: Getty Images

VTV.vn - Một tòa án ở Hàn Quốc đã ra phán quyết cho rằng việc giết chó để ăn thịt là trái phép. Quyết định này được đánh giá là tiền đề cho lệnh cấm ăn thịt chó tại Hàn Quốc.

Trước đó, Tổ chức bảo vệ động vật Care hồi năm 2017 đã đệ đơn lên tòa án kiện một chủ trại chó ở thành phố Bucheon vì đã giết chó mà "không có lý do chính đáng" và cho rằng việc làm này vi phạm các quy định về vệ sinh. Kết quả là chủ trạng trại bị tòa án kết tội và phải nộp phạt 3 triệu Won (tương đương 2.700 USD).

Từ lâu, thịt chó đã trở thành món ăn quen thuộc của người Hàn Quốc với khoảng 1 triệu con chó bị giết hại mỗi năm. Hiện tại, Hàn Quốc có khoảng 17.000 trại nuôi chó.

Người Hàn Quốc dần “quay lưng” với thịt chó Người Hàn Quốc dần “quay lưng” với thịt chó Hàn Quốc đóng cửa chợ bán thịt chó lớn nhất Hàn Quốc đóng cửa chợ bán thịt chó lớn nhất Quan niệm ăn thịt chó cuối năm giải đen: Đúng hay không đúng? Quan niệm ăn thịt chó cuối năm giải đen: Đúng hay không đúng?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước