Người dân New Delhi xếp hàng mua rượu khi đang thực hiện lệnh phong tỏa

Nguyễn Mai-Thứ ba, ngày 20/04/2021 11:34 GMT+7

VTV.vn - Rượu được cho là một trong những mặt hàng tiêu thụ nhiều nhất ở Ấn Độ, đặc biệt trong thời gian người dân phải ở nhà chống dịch.

Ngay sau khi chính quyền thủ đô New Delhi, Ấn Độ áp đặt lệnh phong tỏa kéo dài 1 tuần bắt đầu từ tối qua do khó có thể kiểm soát được số ca mắc COVID-19, thì người dân ở thành phố này lại đổ xô đi mua rượu, bia.

Bên ngoài các cửa hàng, nhiều người đã chờ hàng giờ chỉ để mua rượu bia cùng các nhu yếu phẩm khác. Hiện hệ thống y tế ở thủ đô New Delhi nói riêng và ở Ấn Độ nói chung đang 'oằn mình' dưới sức nặng của số lượng các ca mắc COVID-19, với số ca mắc hàng ngày trên toàn quốc liên tục phá vỡ kỷ lục của ngày hôm trước.

Ngay khi lệnh phong tỏa có hiệu lực, ngoài các công sở và các đơn vị cung cấp dịch vụ cơ bản được mở cửa, tất cả các cơ quan, văn phòng, doanh nghiệp khác đều phải đóng cửa, nhân viên làm việc tại nhà.

Ấn Độ ban hành lệnh phong tỏa từ cuối tháng 3 và đến nay có hơn 46.000 người nhiễm COVID-19, trong đó 1.566 người tử vong.

Ấn Độ quá tải bệnh viện điều trị COVID - 19 Ấn Độ quá tải bệnh viện điều trị COVID - 19

VTV.vn - Tình hình dịch ở Ấn Độ cũng đang ở mức báo động. Số ca mắc mới trong ngày tiếp tục chạm mức kỷ lục, thậm chí nhiều bệnh viện đang rơi vào tình trạng thiếu giường bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước