Tỷ lệ tử vong thấp chưa thể hiện toàn cảnh dịch COVID-19 tại Ấn Độ

Nguyễn Mai-Thứ hai, ngày 14/09/2020 15:01 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê gần đây nhất, Ấn Độ tiếp tục ghi nhận hơn 94.000 ca mắc COVID-19 mới và thêm 1.100 ca tử vong trong 24 giờ qua.

Trong nhiều tháng qua, giới chức Ấn Độ đã và đang nỗ lực kiểm soát số ca tử vong vì dịch COVID-19. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong vì COVID-19 thấp không thể hiện được hết toàn cảnh dịch bệnh ở quốc gia Nam Á này

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), Ấn Độ, đất nước với dân số 1,3 tỷ người, có số ca mắc bệnh cao thứ hai và số ca tử vong cao thứ ba trên toàn cầu, trong khi dịch COVID-19 vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong được báo cáo của Ấn Độ (tính bằng số người chết trên 100 trường hợp được xác nhận mắc bệnh) lại thấp một cách đáng ngạc nhiên so với các quốc gia có tỷ lệ nhiễm bệnh cao khác.

Tỷ lệ tử vong do COVID-19 của Ấn Độ là 1,7%. Trong khi đó, tỷ lệ này ở Mỹ là khoảng 3%, 11,7% ở Anh và 12,6% ở Italy. Chính phủ Ấn Độ tuyên bố, tỷ lệ tử vong thấp của Ấn Độ là một dấu hiệu cho thấy sự thành công của nước này trong việc xử lý đại dịch và đã sử dụng con số này để làm lý do cho việc nới lỏng một số hạn chế và quy định giãn cách xã hội.

Tỷ lệ tử vong thấp chưa thể hiện toàn cảnh dịch COVID-19 tại Ấn Độ - Ảnh 1.

Tỷ lệ tử vong vì COVID-19 thấp không thể hiện được hết toàn cảnh dịch bệnh ở Ấn Độ. (Ảnh: AP)

Cách đây hai ngày, giới chức Ấn Độ đã cho phép ngành vận tải đường sắt vận hành khoảng 80 chuyến tàu trên cả nước để phục vụ đi lại cho người dân. Mặc dù hành khách sẽ được đo thân nhiệt nhưng vẫn không loại trừ khả năng những ca bệnh không triệu chứng tạo thành nguồn lây nhiễm trong cộng đồng.

Một yếu tố khác ảnh hưởng tới độ chính xác thống kế các trường hợp tử vong ở Ấn Độ là đa phần người dân qua đời tại nhà riêng hoặc ở nơi khác, không phải ở bệnh viện. Do đó, các bác sĩ thường không có mặt để ghi nhận nguyên nhân tử vong. Thậm chí, không phải bệnh viện nào cũng có tên trong trang web cấp giấy chứng tử của Bộ Y tế Ấn Độ. Do đó, nguyên nhân cái chết và số liệu tử vong không được đồng bộ và chính xác.

Tình trạng thiếu cập nhật số ca tử vong ở những khu vực nông thôn hay vùng xa xôi hẻo lánh còn nghiêm trọng hơn. Bên cạnh đó, các ca tử vong này có thể không được tính vì dịch COVID-19 nếu họ có bệnh nền như tiểu đường hay ung thư.

Trên 28,2 triệu người mắc COVID-19 trên toàn cầu, Ấn Độ có gần 100.000 ca nhiễm mới/ngày Trên 28,2 triệu người mắc COVID-19 trên toàn cầu, Ấn Độ có gần 100.000 ca nhiễm mới/ngày

VTV.vn - Tính đến sáng 11/9, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới là hơn 28,2 triệu trường hợp, trong đó, trên 911.600 người đã tử vong vì đại dịch này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước