Nguy cơ lây lan dịch COVID-19 từ dòng người đổ về quê tại Ấn Độ

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 22/03/2020 20:16 GMT+7

VTV.vn - Ngày 21/3, hàng triệu người dân Ấn Độ đã rời các thành phố lớn và ùn ùn đổ về quê. Điều này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ dịch COVID-19 lây lan.

Tại các ga tàu ở nhiều bang tại Ấn Độ, hàng triệu người dân tập trung đông nghẹt để trở về quê, bất chấp khuyến cáo của nhà chức trách là hạn chế tụ tập nơi đông người và tránh di chuyển không cần thiết.

Theo các chuyên gia, nguy cơ dịch COVID-19 lây lan từ những chuyến tàu nêm chặt người là điều không thể loại trừ và kêu gọi nhà chức trách Ấn Độ có biện pháp mạnh mẽ hơn để kiểm soát dịch bệnh.

Hiện Ấn Độ đang ở giai đoạn then chốt trong cuộc chiến chống COVID-19. Nếu không tuân thủ nghiêm túc quy định về hạn chế tụ tập và đi lại thì đến khi dịch bệnh lan rộng, nhất là đến những làng quê nghèo khi người dân đổ về, cơ sở hạ tầng y tế của đất nước 1,3 tỷ dân này sẽ khó có thể chống đỡ nổi với cơn bão COVID-19.

Trước tình hình này, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã quyết định có những biện pháp nghiêm khắc hơn nhằm kìm hãm đà lây lan của dịch bệnh.

Ấn Độ bắt đầu lệnh giới nghiêm ban ngày để đối phó dịch COVID-19 Ấn Độ bắt đầu lệnh giới nghiêm ban ngày để đối phó dịch COVID-19

VTV.vn - Hơn 1 tỷ dân của Ấn độ đã được yêu cầu thực hiện lệnh giới nghiêm kéo dài 14 tiếng trong ngày hôm nay (22/3).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước