Người đàn ông lớn tuổi bị phóng hỏa sau khi rời nhà thờ Hồi giáo ở Anh

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ tư, ngày 22/03/2023 06:17 GMT+7

Nhà thờ Hồi giáo Dudley Road, nơi xảy ra vụ phóng hỏa thiêu sống người. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Một tín đồ Hồi giáo lớn tuổi đã bị đối tượng tấn công châm lửa thiêu sống khi ông đang đi bộ về nhà từ một nhà thờ Hồi giáo lúc 19h ngày 20/3 (theo giờ địa phương).

Vụ việc khiến cảnh sát chống khủng bố Anh phải vào cuộc. Cảnh sát ở thành phố Birmingham của Anh đã bắt giữ một người vì nghi ngờ hành vi giết người.

Cảnh sát West Midlands (hạt đô thị ở vùng Tây Trung bộ Anh) cho biết, nghi phạm ở Birmingham đã bị bắt vì tình nghi cố ý giết người sau khi một tín đồ Hồi giáo 82 tuổi bị phóng hỏa khi ông đi bộ về nhà từ nhà thờ Hồi giáo Dudley Road, ở Birmingham. Nghi phạm đã nói chuyện ngắn gọn với nạn nhân trước khi xịt chất lạ vào người và châm lửa đốt cháy áo khoác của người đàn ông, khiến vết cháy lan lên mặt ông. Người đàn ông 82 tuổi đã được đưa đến bệnh viện với những vết thương mà cảnh sát mô tả là nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Đoạn video về vụ việc sau đó được lan truyền trên mạng xã hội.

Các quan chức từ đơn vị chống khủng bố của cảnh sát West Midlands đang hỗ trợ công tác điều tra. Cơ quan chức năng Anh đang điều tra xem liệu vụ tấn công có liên quan đến một vụ việc tương tự xảy ra ở Ealing, thủ đô London vào ngày 27/2 hay không.

Người đàn ông lớn tuổi bị phóng hỏa sau khi rời nhà thờ Hồi giáo ở Anh - Ảnh 1.

Vụ tấn công xảy ra ở Shenstone Road, Edgbaston, Birmingham. (Ảnh: Sky News)

"Đây là một sự cố thực sự nghiêm trọng", Cảnh sát trưởng Cảnh sát thành phố Birmingham Richard North của nói với Sky News hôm 21/3. "Nạn nhân chỉ đơn giản là đang đi công tác, đang đi bộ trở về từ một nơi thờ cúng thì bị người ta tiếp cận, xịt chất này vào người và phóng hỏa".

Ông North cũng cho biết trong một tuyên bố trước đó rằng các chuyên gia chống khủng bố đã tham gia vào cuộc điều tra, một phần là do "khả năng chuyên môn" mà họ có thể tiếp cận để giúp thiết lập các tình tiết của tội ác.

Văn phòng Thủ tướng Anh Rishi Sunak gọi vụ tấn công thiêu sống người trên là một "trường hợp đáng lo ngại" trong một tuyên bố, trong khi Hiệp hội những người Hồi giáo Anh (AoBM) cho biết, họ "bị sốc" sau vụ tấn công. "Chúng tôi kêu gọi bình tĩnh và tất cả các cộng đồng đoàn kết với nhau, duy trì cảnh giác và hợp tác với cảnh sát", người đứng đầu AoBM Mohammad Abbasi nói thêm.

Nạn nhân hiếp dâm bị thiêu sống trên đường đến tòa Ấn Độ Nạn nhân hiếp dâm bị thiêu sống trên đường đến tòa Ấn Độ

VTV.vn - Ngày 5/12, tại Ấn Độ, một cô gái 23 tuổi đã bị thiêu sống khi đang trên đường đến dự phiên tòa án xét xử vụ hiếp dâm mà chính cô từng là nạn nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước