Australia nỗ lực tìm giải pháp cho rác thải nhựa

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 31/12/2019 06:02 GMT+7

Một người đàn ông đang nhặt rác ở Nairobi, Kenya. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Australia đã lên kế hoạch tổ chức một hội nghị quốc gia để tìm giải pháp cho rác thải nhựa.

Đây là hội nghị đầu tiên về rác thải nhựa diễn ra tại nước này. Thông tin do Bộ trưởng Môi trương Australia Sussan Ley đưa ra ngày 30/12.

Theo Bộ môi trường Australia: Hội nghị này sẽ quy tụ từ các nhà lập pháp, nhà nghiên cứu và cả các nhà bán lẻ để tìm ra một giải pháp tổng thể cho cuộc khủng hoảng rác thải nhựa.

Hội nghị được hi vọng có thể đưa ra những sáng kiế mới nhằm giúp nâng cao nhận thức và khuyến khích người dân quan tâm tới vấn đề môi trường và rác thải nhựa, đặc biệt là ở giới trẻ.

Theo dự kiến, từ 2021, Australia sẽ ngừng hoàn toàn hoạt động xuất khẩu rác thải nhựa ra nước ngoài. Tuy nhiên, lượng nhựa sử dụng trong sinh hoạt và thương mại của nước này dự báo vẫn sẽ tăng lên gấp đôi trong vòng hai thập kỷ tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước