Người di cư bất hợp pháp tới châu Âu thấp nhất trong 5 năm

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 07/01/2019 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: CNN

VTV.vn - Thống kê do Cơ quan Bảo vệ biên giới và bờ biển châu Âu công bố cho thấy số người di cư tới châu Âu năm 2018 ước tính đạt 150.000 người.

Con số này giảm 92% so với giai đoạn đỉnh điểm trong cuộc khủng hoảng di cư bùng phát hồi năm 2015.

Nguyên nhân sự sụt giảm này là do lượng người di cư vượt Địa Trung Hải tới Italy, quốc gia cửa ngõ của châu Âu, giảm mạnh tới 80% so với năm 2017.

Người di cư tiếp tục là câu chuyện nóng của năm 2018 Người di cư tiếp tục là câu chuyện nóng của năm 2018 Italy từ chối tiếp nhận người di cư Italy từ chối tiếp nhận người di cư Liên Hợp Quốc chính thức thông qua Hiệp ước Toàn cầu về di cư Liên Hợp Quốc chính thức thông qua Hiệp ước Toàn cầu về di cư

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước