Người Kurd tuyên bố thành lập “khu vực liên bang” tại miền Bắc Syria

Phương My - Việt Linh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 18/03/2016 11:01 GMT+7

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đứng gác gần thị trấn Khirbet Al-Joz tại biên giới với Syria. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Lực lượng người Kurd tại khu vực miền Bắc Syria vừa tuyên bố thành lập một "khu vực liên bang".

Động thái này đã ngay lập tức bị chính phủ Syria và một liên minh các nhóm đối lập tại nước này phản đối mạnh mẽ.

“Khu vực liên bang” này sẽ hợp nhất 3 bang chủ yếu có đông người Kurd sinh sống ở miền Bắc Syria giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để tập trung sự cai trị và kiểm soát của các đảng người Kurd.

Trước động thái này, các quan chức chính phủ Syria phát biểu, tuyên bố của người Kurd là "không có cơ sở pháp lý" và "sẽ xâm phạm sự thống nhất lãnh thổ của Syria".

Liên minh Quốc gia đối lập tại Syria cũng tuyên bố phản đối "mọi nỗ lực đơn phương nhằm thành lập các cơ cấu mới ở Syria trên cơ sở sắc tộc”. Với động thái này, chia rẽ giữa các nhóm và lực lượng ở Syria đang trở nên ngày một phức tạp hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước