Người Mỹ không còn “phát rồ” với Black Friday?

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 28/11/2014 20:52 GMT+7

Sự phát triển của hình thức mua sắm qua mạng, người Mỹ dường như đã không còn quá mặn mà với Black Friday - “ngày vàng mua sắm”.

Lễ Tạ ơn được tổ chức vào ngày thứ 5 lần thứ 4 của tháng 11 và Black Friday - “ngày vàng mua sắm” (ngay sau Lễ Tạ ơn) thường được xem là dịp mua sắm cao điểm nhất trong năm của nước Mỹ.

Để phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng, các hãng lớn như Walmart, Bestbuy đã mở cửa ngay từ chiều ngày Lễ Tạ ơn (thứ 5). Thậm chí hãng Kmart còn mở cửa từ buổi sáng ngày Lễ Tạ ơn và thực hiện giảm giá mạnh nhiều mặt hàng. Vì vậy, Black Friday trong ngày thứ 6 đã không còn cảnh khách hàng tranh giành mua sắm như trước đây.

Thêm một lý do dẫn đến tình trạng trên là sự phát triển nở rộ của hình thức mua sắm trực tuyến trong thời gian gần đây. Hiện nay tại Mỹ, các hãng tiến hành giảm giá quanh năm với tỷ lệ rất cao cho hình thức mua sắm trực tuyến. Với hình thức này, khách hàng không cần phải tốn thời gian và công sức, mà chỉ cần click chuột là có thể sở hữu món hàng yêu thích.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước