Người Nhật Bản đi chùa cầu kinh doanh thuận lợi đầu năm mới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 05/01/2018 06:25 GMT+7

VTV.vn - Ngoài việc chăm chỉ cần cù, người Nhật rất coi trọng việc đi chùa đầu năm để cầu may cho công việc kinh doanh của mình.

Hàng nghìn người đã xếp hàng tại ngôi chùa nổi tiếng Kanda Myojin tại Tokyo trong ngày làm việc đầu tiên của năm để cầu một năm kinh doanh thuận lợi.

Ngôi chùa Kanda được xây dựng từ 1.300 năm trước, và là địa điểm tín ngưỡng thường xuyên được các doanh nhân lui tới. Ngôi chùa này thờ 2 vị thần trong số 7 vị thần may mắn, là thần Ebisu và thần Daikokuten. Hai vị thần bảo trợ cho công việc kinh doanh.

Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, vẫn đang có mức tăng trưởng kinh tế vững vàng, nhưng mức lương của người lao động vẫn dậm chân tại chỗ, khiến sức mua của người tiêu dùng yếu đi.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đang cân nhắc điều chỉnh luật thuế và khuyến khích các công ty tăng mức lương lên 3%, qua đó có thể vực dậy tình trạng lạm phát ì ạch của Nhật Bản.

Phong tục đi lễ chùa ngày đầu năm ở Nhật Bản Phong tục đi lễ chùa ngày đầu năm ở Nhật Bản

VTV.vn - Mặc dù là một nước công nghiệp phát triển, nhưng nét văn hóa truyền thống đặc trưng nhất của Nhật Bản vẫn được cảm nhận rõ nét trong phong tục lễ chùa đầu năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước