Người tị nạn tảo hôn – Thách thức cho Chính phủ Đức

Thanh Hiệp (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 02/11/2016 15:44 GMT+7

VTV.vn - Tại Đức, một trong những quốc gia tiếp nhận nhiều người tị nạn nhất, những trường hợp tảo hôn đã đặt ra không ít thách thức cho chính phủ nước này.

Những biến động chính trị và xung đột tại Iraq, Syria hay Afghanistan trong những năm qua đã khiến hàng trăm ngàn người rời bỏ nhà cửa, tìm tới miền đất hứa châu Âu. Trong hành trình đầy trắc trở đó, nhiều gia đình đã tìm cách cho con gái kết hôn sớm với hy vọng nhà chồng sẽ bảo vệ, chăm lo cho con cái họ. Hệ quả là số trường hợp tảo hôn đã gia tăng nhanh chóng. Tại Đức, một trong những quốc gia tiếp nhận nhiều người tị nạn nhất, những trường hợp tảo hôn đã đặt ra không ít thách thức cho chính phủ nước này.

Tại Afghanistan, việc kết hôn ở độ tuổi đó không phải là chuyện hiếm, thế nhưng mọi chuyện lại rất khác ở Đức, nơi độ tuổi cho phép kết hôn là 18.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước