Người vô gia cư ở Brazil chống chọi giá rét bất thường

Nguyễn Mai-Thứ bảy, ngày 21/05/2022 12:56 GMT+7

VTV.vn - Mức nhiệt được ghi nhận ngày 19/5 tại thủ đô Brasilia của Brazil là 1,4 độ C - mức thấp nhất trong lịch sử.

Dù hơn 1 tháng nữa Brazil mới chính thức bước vào mùa đông, nhưng người dân nước này hiện đã phải sử dụng đến những chiếc áo khoác và khăn quàng cổ khi khu vực miền Nam Brazil đang trải qua một đợt lạnh kỷ lục, nguy cơ đe dọa cả người vô gia cư và cây trồng.

Theo Cơ quan khí tượng Inmet, toàn bộ khu vực miền Nam của Brazil hiển thị màu cam kèm chú thích: "Đợt giá rét nguy hiểm". Tại Sao Paulo, thành phố lớn nhất khu vực Mỹ Latin, nhiệt độ đo được ở mức 6,6 độ C vào sáng 18/5, mức nhiệt thấp kỷ lục trong tháng 5 kể từ năm 1990.

Người vô gia cư ở Brazil chống chọi giá rét bất thường - Ảnh 1.

Ít nhất 1 người vô gia cư ở Sao Paulo đã thiệt mạng sau khi ngủ qua đêm ở ngoài đường. Chính quyền Sao Paulo trong tuần này đã phân phát chăn đệm, thực phẩm và nước để giúp 32 nghìn người vô gia cư.

Các chuyên gia khí tượng cho rằng, đây là đợt giá rét bất thường, xảy ra do ảnh hưởng của bão Yakecan, có thể để lại hậu quả tiêu cực đến ngành nông nghiệp nước này.

Lều tạm bằng bìa carton cho người vô gia cư tại Bỉ Lều tạm bằng bìa carton cho người vô gia cư tại Bỉ

VTV.vn - Một nhóm thiện nguyện tại Bỉ đã thiết kế, thuê chế tạo lều tạm bằng bìa cứng gấp gọn lại được và phân phát cho người vô gia cư có chỗ tránh gió rét trong mùa đông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước