Người xin visa vào Mỹ có thể phải cung cấp tài khoản mạng xã hội, số điện thoại

Lê Tuyển, Phú Nguyễn (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 30/03/2018 09:37 GMT+7

Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp tại Phòng Bầu Dục. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tới đây, tất cả các đương đơn xin visa Mỹ có thể sẽ phải cung cấp tài khoản mạng xã hội, số điện thoại, email và một số thông tin cá nhân khác.

Đó là kế hoạch vừa được Bộ Ngoại giao Mỹ đề xuất nhằm tăng cường kiểm tra an ninh đối với các đối tượng nhập cảnh vào nước này, qua đó giúp phát hiện và ngăn chặn từ xa các đối tượng khủng bố nước ngoài.

Theo đề xuất của Bộ Ngoại giao Mỹ, tất cả đương đơn xin visa vào nước này sẽ phải khai báo lịch sử sử dụng mạng xã hội trong vòng 5 năm tính đến ngày nộp đơn. Đương đơn phải cung cấp tên tài khoản nhưng không yêu cầu phải tiết lộ mật khẩu. Ngoài ra, họ còn phải khai báo số điện thoại, địa chỉ email, các vi phạm chính sách nhập cư và bất kỳ hoạt động nào của các thành viên trong gia đình có liên quan đến khủng bố.

Đề xuất này ước tính sẽ tác động tới gần 15 triệu người sắp nhập cư vào Mỹ, trong đó có các đối tượng xin thường trú hợp pháp. Các trường hợp hộ chiếu ngoại giao và công vụ sẽ được miễn trừ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, kế hoạch của họ là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia. Tuy nhiên, những người phản đối cho rằng các biện pháp này xâm phạm quyền riêng tư và làm chậm quá trình cấp visa.

Mỹ bắt đầu quan tâm đến hoạt động trên mạng xã hội của người nhập cư kể từ sau vụ khủng bố tại San Bernardino, bang California năm 2015. Một trong những kẻ tấn công là người nhập cư gốc Pakistan đã đăng tải nội dung ủng hộ tổ chức khủng bố IS trên mạng xã hội Facebook.

Các biện pháp tăng cường kiểm tra an ninh đối với đương đơn xin visa Mỹ chưa được áp dụng ngay. Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ dành 60 ngày để tham vấn ý kiến người dân. Nếu được áp dụng, quá trình xin visa Mỹ tới đây sẽ kéo dài và khó khăn hơn so với hiện nay.

Mỹ sẽ siết chặt thủ tục gia hạn với visa H-1B Mỹ sẽ siết chặt thủ tục gia hạn với visa H-1B

VTV.vn - Người lao động muốn xin gia hạn loại visa H-1B sẽ phải trải qua toàn bộ quy trình thẩm định tương tự như xin cấp mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước