Nguy cơ chiến tranh hạt nhân cao nhất từ Thế chiến II

Thanh Ba (VTV8)-Thứ năm, ngày 23/05/2019 15:47 GMT+7

Hình ảnh mô phỏng một vụ tấn công hạt nhân. (Ảnh: VOX)

VTV.vn - Các chuyên gia LHQ cảnh báo, nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân đang ở mức cao nhất kể từ Thế chiến II đến nay.

Đồng thời, đây là một vấn đề khẩn cấp mà thế giới nên tập trung giải quyết nghiêm túc.

Bà Renata Dwan, Giám đốc Viện Nghiên cứu Giải trừ quân bị LHQ cho biết, tất cả quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đều đang tiến hành các chương trình hiện đại hóa hạt nhân trong bối cảnh hầu hết cuộc đàm phán giải trừ quân bị đều rơi vào bế tắc, những thỏa thuận kiểm soát vũ khí bị hạn chế do sự xuất hiện của nhiều hình thái chiến tranh kiểu mới, cùng với đó là sự gia tăng của các nhóm vũ trang.

Bà Renata Dwan nói: "Tôi nghĩ rằng mức độ rủi ro của chiến tranh hạt nhân và việc sử dụng vũ khí hạt nhân hiện nay đặc biệt ở mức rất cao. Đối với một vài yếu tố tôi đã chỉ ra, nó cao hơn bất cứ thời điểm nào kể từ Chiến tranh thế giới thứ 2".

Bà Renata Dwan nhấn mạnh, mối nguy hiểm của vũ khí hạt nhân tuy mang tính cấp bách nhưng lại chưa được phản ảnh đầy đủ tại Hội đồng Bảo an LHQ.


Giao tranh Ấn Độ - Pakistan bùng phát, gây nguy cơ chiến tranh hạt nhân Giao tranh Ấn Độ - Pakistan bùng phát, gây nguy cơ chiến tranh hạt nhân

VTV.vn - Căng thẳng biên giới Ấn Độ - Pakistan đẩy hai đối thủ hạt nhân Nam Á đến gần bờ vực xung đột hơn bao giờ hết trong 2 thập kỷ qua.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước