Nguy cơ nhiễm lao, Bệnh viện Johns Hopkins sơ tán hàng chục nhân viên

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/07/2018 14:29 GMT+7

VTV.vn - Nhiều khả năng nhân viên tại Bệnh viện Johns Hopkins ở thành phố Baltimore (Mỹ) đã phơi nhiễm với vi khuẩn lao.

Ngày 5/7, Bệnh viện Johns Hopkins đã buộc phải sơ tán nhân viên tại 2 tòa nhà nghiên cứu ung thư của bệnh viện. 

Từ các hình ảnh ghi lại trên trực thăng, khoảng 20 người đang đứng bên ngoài bệnh viện chờ được sơ tán, một số người mặc quần áo chống độc. Các nguồn tin cho biết, một số lọ chứa vi khuẩn lao đã bị vỡ trong quá trình vận chuyển. 

Hiện người phát ngôn Bệnh viện Johns Hopkins và lực lượng cứu hỏa chưa đưa ra bình luận về vụ việc trên. 

Bệnh lao là một bệnh nhiễm khuẩn nghiêm trọng lây lan trong không khí. Chỉ tính riêng trong năm 2016, khoảng hơn 10 triệu người trên toàn thế giới nhiễm lao. Khoảng 1,7 triệu người đã tử vong do căn bệnh này.

Những lo ngại về bệnh lao kháng thuốc gia tăng tại Ukraine Những lo ngại về bệnh lao kháng thuốc gia tăng tại Ukraine

VTV.vn - Một trong những quốc gia đang phải vật lộn đối phó với căn bệnh lao kháng thuốc là Ukraine - nơi hiện có khoảng 3.000 người mắc bệnh lao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước