Nguy hiểm ngầm từ du thuyền cập bến ở Campuchia

Diệu Linh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 19/02/2020 11:36 GMT+7

VTV.vn - Các quan chức y tế đang lo lắng rằng việc này có thể đã vô tình mở cửa cho dịch bệnh. Và thế giới có thể sẽ phải trả giá khi các hành khách tứ xứ trở về quê nhà.

Bước ngoặt đáng tiếc đã xảy ra trong câu chuyện cảm động về việc Campuchia "mở rộng vòng tay" đón du thuyền Westerdam dù nó từng bị nhiều nơi từ chối. Ít nhất 1 hành khách trên du thuyền đã có kết quả dương tính với virus corona chủng mới…

Khi Thủ tướng Campuchia Hun Sen chào đón các hành khách trên du thuyền vào đúng Ngày Lễ Tình nhân 14/2, người ta sẽ nhớ đến những bó hoa được trao tặng, những cái ôm và bắt tay đầy cảm kích, trong khi đó, đeo khẩu trang lại không phải là yêu cầu bắt buộc.

Không chỉ Thủ tướng Hun Sen không đeo khẩu trang mà các vệ sĩ của ông còn ra lệnh cho những người đeo khẩu trang tháo chúng ra. Đại sứ Mỹ tại Campuchia, ông W.Patrick Murphy, người đã đưa cả gia đình mình đến để chào đón những hành khách đang xuống tàu, cũng không hề đeo khẩu trang.

Nguy hiểm ngầm từ du thuyền cập bến ở Campuchia - Ảnh 1.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen chào đón hành khách và thủy thủ đoàn tàu Westerdam hôm 14/2 (Ảnh: Reuters)

"Chúng tôi rất cảm kích vì Campuchia đã mở các cảng và mở cánh cửa đón nhận những người cần giúp đỡ" - ông Murphy nói.

Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, cũng lên tiếng cho rằng quyết định của Campuchia về việc chào đón du thuyền Westerdam là minh chứng cho sự đoàn kết quốc tế.

Thế nhưng niềm hân hoan chưa tày gang thì một du khách Mỹ vừa cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona. Lúc này, hàng trăm du khách khác đã rời Campuchia...

Nguy cơ tiềm tàng mở cửa cho dịch bệnh

Các quan chức y tế đang lo lắng rằng việc này có thể đã vô tình mở cửa cho dịch bệnh và thế giới có thể sẽ phải trả giá khi các hành khách tứ xứ trên du thuyền Westerdam trở về quê nhà.

Cơ quan y tế Campuchia cho biết 409 trong số 2.257 hành khách và thủy thủ đoàn đã rời Campuchia để về nhà ở rải rác trên toàn cầu. Số còn lại vẫn ở trong các khách sạn tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia hoặc ở trên du thuyền.

Nguy hiểm ngầm từ du thuyền cập bến ở Campuchia - Ảnh 2.

Hành khách vỡ òa khi dừng chân ở Campuchia sau 2 tuần lênh đênh trên biển (Ảnh: AP)

Chiều 17/2, hơn 100 hành khách từ du thuyền Westerdam đã nhận lời đề nghị của Thủ tướng Hun Sen về chuyến du lịch thủ đô, leo lên xe bus để xem cung điện hoàng gia và các địa điểm du lịch khác.

Trong các bức ảnh về chuyến tham quan được đăng trên trang web liên kết với chính phủ, chỉ thấy một người đeo khẩu trang.

Tối 17/2, các hành khách đã ăn mừng với tin tức từ các quan chức y tế Campuchia rằng nhóm 406 người đầu tiên ở Phnom Penh đã có kết quả âm tính với virus corona, mặc dù không có gì chắc chắn rằng sau đó họ sẽ không cho kết quả kiểm tra dương tính.

Hôm 17/2, ông Hun Sen đưa ra một tuyên bố khác khiến công chúng bất ngờ rằng ông muốn mời các hành khách của Westerdam đến một bữa tiệc.

Những chiếc khẩu trang sẽ không được chào đón.

Nguy cơ phơi nhiễm

Theo tờ New York Times, vẫn còn quá sớm để nói liệu quyết định cho phép hàng trăm hành khách từ Westerdam bay đến những nơi khác có gây ra thảm họa dịch tễ học hay không.

Người phụ nữ 83 tuổi, hai lần thử nghiệm dương tính với virus corona đã lên chuyến bay tới Malaysia cùng chồng và 144 du khách khác. Hiện chỉ có cặp vợ chồng này có triệu chứng của bệnh nhưng người chồng xét nghiệm cho kết quả âm tính.

Nguy hiểm ngầm từ du thuyền cập bến ở Campuchia - Ảnh 3.

Theo tờ New York Times, vẫn còn quá sớm để nói liệu quyết định cho phép hàng trăm hành khách từ Westerdam bay đến những nơi khác có gây ra thảm họa dịch tễ học hay không

Malaysia ngay sau đó đã ra thông báo không tiếp nhận thêm bất cứ hành khách nào từ du thuyền Westerdam và tâm lý lo lắng là điều không tránh khỏi.

"Thực tế là chỉ cần 1 trường hợp dương tính thôi cũng có nghĩa là tất cả hành khách còn lại đều có nguy cơ phơi nhiễm. Tôi được biết rằng chỉ có 20 người trên du thuyền đó được xét nghiệm virus trước khi nó cập cảng" - Bộ trưởng Bộ Y tế Malaysia phát biểu.

Sự thiếu sót trong sàng lọc virus dấy lên nhiều lo ngại

Chỉ có 20 người trong tổng số 2.257 người trên du thuyền được xét nghiệm virus trước khi lên bờ. Người phụ nữ dương tính với virus không nằm trong số những người được kiểm tra.

Trước đó, nhà điều hành Holland America của du thuyền đã đảm bảo với các quan chức rằng hành khách trên tàu đã được sàng lọc cẩn thận. Tuy nhiên, việc theo dõi sức khỏe đối với những hành khách không tham gia xét nghiệm virus chỉ giới hạn ở việc kiểm tra nhiệt độ bằng nhiệt kế hồng ngoại và trả lời một bảng câu hỏi về sức khỏe.

Hôm 17/2, thông báo được phát cho các hành khách còn lại trên Westerdam cảnh báo rằng họ nên tránh boong tàu nóng và quay trở lại phòng máy lạnh để tránh nhiệt độ tăng không chính xác.

Một số chuyên gia y tế đặt câu hỏi về hiệu quả của nhiệt kế hồng ngoại, cho rằng chúng đo nhiệt lượng tỏa ra từ bề mặt cơ thể, thay vì nhiệt độ cơ thể.

Nguy hiểm ngầm từ du thuyền cập bến ở Campuchia - Ảnh 4.

Chỉ có 20 người trong tổng số 2.257 người trên du thuyền được xét nghiệm virus trước khi lên bờ. Người phụ nữ dương tính với virus không nằm trong số những người được kiểm tra.

Sau kết quả thử nghiệm dương tính ở Malaysia, các quan chức y tế Campuchia cho biết họ sẽ dựa vào phòng thí nghiệm trong nước để kiểm tra tất cả hành khách và thành viên thủy thủ đoàn vẫn ở Campuchia.

Công cuộc xét nghiệm ban đầu lỏng lẻo khiến ca nhiễm virus đầu tiên càng đáng lo ngại hơn về khả năng lây sang những người khác. Việc di chuyển tự do của du khách sau khi cập bến tại Campuchia làm tăng khả năng lây lan dịch tới các quốc gia khác, kể cả những nơi chưa phát hiện dịch.

Như trường hợp của một du khách người Australia, bà Ann-Maree Melling đã chia sẻ với tạp chí Time, sau khi xuống tàu Westerdam, bà và chồng đã ở lại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, rồi rời đi Bali, Indonesia, nơi họ đang tiếp tục nghỉ dưỡng. Chuyến bay của họ có điểm dừng chân tại Singapore.

Nhiều chuyên gia y tế kêu gọi những người đã tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm virus corona tự kiểm dịch trong 14 ngày vì sợ ảnh hưởng tới người khác trong mạng lưới lây nhiễm.

Công tác kiểm soát dịch nhằm cứu vãn tình hình

Các quan chức Campuchia yêu cầu những người đang trong khách sạn nước này không rời khỏi phòng trong thời gian xét nghiệm được tiến hành. Theo Holland America, 406 người đầu tiên được xác nhận âm tính với virus đã được phép trở về nhà.

Ngày 17/2, các quan chức y tế Campuchia đã bắt đầu thử nghiệm 255 du khách và 747 thủy thủ đoàn vẫn còn trên du thuyền. Dự kiến sẽ mất khoảng vài ngày trước khi những hành khách còn lại được phép rời thuyền. Holland America cũng cho biết, tính đến thời điểm này, chưa có vị khách hay thủy thủ đoàn nào trên tàu hoặc ở các khách sạn báo cáo về triệu chứng của dịch bệnh.

Hiện chưa rõ người phụ nữ 83 tuổi đã mắc COVID-19 khi nào và từ đâu. Khi ở trên du thuyền, người phụ nữ này không hề có bất cứ biểu hiện nào của bệnh.

(Nguồn: The New York Times, TIME)

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước