Nhà hàng tại New York (Mỹ) được mở cửa phục vụ tại chỗ từ ngày 30/9

Quỳnh Chi (Theo NY Daily News)-Thứ năm, ngày 10/09/2020 20:04 GMT+7

Thống đốc New York Cuomo. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Thành phố New York, Mỹ sẽ chính thức cho phép quán ăn, nhà hàng được phục vụ khách trong nhà kể từ ngày 30/9.

Ngày 9/9, Thống đốc New York Cuomo đã đồng ý cho phép để hoạt động phục vụ ăn uống tại chỗ ở các nhà hàng được tiếp tục trở lại ở thành phố New York từ cuối tháng 9/2020 sau lệnh cấm từ tháng 3.

Theo đó, các nhà hàng ở 5 quận tại New York có thể mở cửa và đón khách trở lại từ ngày 30/9 với các biện pháp phòng ngừa COVID-19 nghiêm ngặt. Sức chứa sẽ bị giới hạn ở mức 25% không gian phòng ăn, các bàn phải được đặt cách nhau khoảng 2m và bắt buộc phải kiểm tra thân nhiệt độ của tất cả khách hàng. Thống đốc Cuomo cho biết trong cuộc họp báo tại Manhattan, sẽ không có dịch vụ phục vụ tại quầy bar, khách hàng sẽ được yêu cầu để lại thông tin liên lạc để phục vụ việc truy xuất khi cần và các quán ăn phải đóng cửa trước nửa đêm. Giới chức New York sẽ tăng cường một đội cảnh sát đặc nhiệm của bang cùng 400 cảnh sát thanh tra của thành phố để giám sát việc thực thi giãn cách.

Nhà hàng tại New York (Mỹ) được mở cửa phục vụ tại chỗ từ ngày 30/9 - Ảnh 1.

Ghế chất đống bên trong một nhà hàng bị đóng cửa vào ngày 31/8 tại New York. (Ảnh: Getty)

Thống đốc Cuomo đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì do dự cho phép các nhà hàng để thực khách ngồi trong nhà. Ông đã đưa thời hạn cuối cùng vào ngày 1/11 để đánh giá lại tỷ lệ nhiễm COVID-19. Nếu tỷ lệ này duy trì ở mức thấp, công suất phục vụ ăn uống trong nhà hàng có thể tăng lên 50%.

Thông báo trên được đưa ra sau khi các chủ doanh nghiệp đệ đơn kiện tập thể, cáo buộc chính quyền bang đang vi phạm các quyền theo luật định của hơn 150.000 chủ nhà hàng ở thành phố New York. Ngành công nghiệp nhà hàng đã tạo công ăn việc làm cho khoảng 300.000 người tại thành phố này.

Cũng trong ngày 9/9, các trung tâm mua sắm và sòng bạc ở New York đã được mở lại với lần lượt 50% và 25% sức chứa.

New York và Los Angeles (Mỹ) đóng cửa toàn bộ nhà hàng, quán bar vì COVID-19 New York và Los Angeles (Mỹ) đóng cửa toàn bộ nhà hàng, quán bar vì COVID-19

VTV.vn - Thị trưởng thành phố New York và Los Angeles (Mỹ) đã ra lệnh đóng cửa tất cả nhà hàng, quán bar, rạp chiếu phim từ ngày 17/3 với nỗi lực ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước