Nhật Bản, Australia nhất trí tăng cường hợp tác an ninh

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 25/08/2016 16:53 GMT+7

Binh sỹ Australia. (Ảnh: army.gov.au)

VTV.vn - Ngày 25/8, các Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản và Australia đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh trong bối cảnh có nhiều diễn biến bất ổn ở khu vực.

Phát biểu tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Australia Marise Payne tại Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada nói: "Tôi đã nhận được chỉ thị rõ ràng của Thủ tướng Shinzo Abe về việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản với Australia. Tôi muốn làm sâu sắc mối quan hệ này".

Về phần mình, ông Payne lưu ý rằng điều quan trọng trong quan hệ hợp tác song phương là vì hòa bình và an toàn ở khu vực, trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều thách thức an ninh.

Hai Bộ trưởng cũng nhất trí củng cố hợp tác quốc phòng thông qua các cuộc tập trận chung và phản đối mọi hành động đơn phương làm leo thang căng thẳng. Ngoài ra, hai bên cũng tái xác nhận kế hoạch tổ chức đối thoại "2+2", với sự tham gia của Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước vào cuối năm nay tại Tokyo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước