Nhật Bản báo động khủng hoảng y tế

Đức Cường (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Chủ nhật, ngày 19/04/2020 21:52 GMT+7

Ảnh minh họa: Kyodo

VTV.vn - Nhật Bản sau một thời gian kiểm soát tốt dịch bệnh thì nay đang có nguy cơ khủng hoảng hệ thống y tế vì số ca mắc mới tăng nhanh trở lại.

24 giờ qua đã thêm 221 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân ở Nhật Bản lên trên 10.600 người, trong đó 230 người đã tử vong.

Chính phủ Nhật Bản cho biết, tâm dịch ở Nhật Bản vẫn là Thủ đô Tokyo với tổng cộng 3.082 trường hợp nhiễm COVID-19 tính đến 17h ngày 19/4 (giờ địa phương).

Chính quyền các thành phố lớn ở Nhật Bản đều cảnh báo về nguy cơ thiếu giường bệnh, trang thiết bị và các đồ bảo hộ cá nhân. Tỷ lệ giường bệnh khả dụng ở tất cả các đô thị Nhật Bản hiện đã giảm xuống dưới 20% đe dọa khả năng tiếp nhận bệnh nhân mới trong các tuần tiếp theo.

Hiện nay, chính phủ Nhật Bản vẫn đang dựa chủ yếu vào tinh thần tự giác của các cá nhân trong nỗ lực giãn cách xã hội, tuy nhiên, có những lo ngại rằng chính sách này có rủi ro cao.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến cung cấp số tiền 100.000 Yen, tương đương 930 USD cho mỗi người sống tại nước này, không phân biệt quốc tịch và cũng không đòi hỏi chứng nhận thu nhập, với hi vọng sẽ khuyến khích mọi người ở nhà trong thời kỳ dịch bệnh.

Theo một cuộc khảo sát của chính phủ Nhật Bản, kể từ khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp, số người đến các khu vực trung tâm vào các ngày cuối tuần đã giảm hơn 70% cho thấy lời kêu gọi giãn cách xã hội đang dần phát huy hiệu quả.

Nhật Bản: Số ca nhiễm COVID-19 vượt quá 10.000 người Nhật Bản: Số ca nhiễm COVID-19 vượt quá 10.000 người Nhật Bản lo ngại kịch bản xấu do số ca mắc COVID-19 tăng mạnh Nhật Bản lo ngại kịch bản xấu do số ca mắc COVID-19 tăng mạnh Chuyên gia khuyến cáo Nhật Bản cách ứng phó COVID-19 Chuyên gia khuyến cáo Nhật Bản cách ứng phó COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước