Nhật Bản bước vào cuộc bầu cử Thượng viện

Đức Cường (Thường trú VTV tại Nhật Bản)-Chủ nhật, ngày 10/07/2016 11:09 GMT+7

VTV.vn - Cuộc bầu cử Thượng viện đã chính thức bắt đầu vào lúc 7 giờ ngày 10/7 tại hơn 48.000 điểm bỏ phiếu trên khắp đất nước.

Đây là cuộc bầu cử diễn ra định kì 3 năm một lần với mục đích bầu lại một nửa số thành viên Thượng viện.

Trước đó vào ngày 9/7, một vài khu vực đảo xa xôi đã tiến hành bỏ phiếu sớm để kịp tổng hợp kết quả. Cử tri Nhật Bản sẽ đi bầu lại 121 ghế trên tổng số 242 ghế Thượng viện.

Cuộc bầu cử Thượng viện 2016 là lần đầu tiên Nhật Bản hạ độ tuổi được quyền đi bầu từ 20 xuống 18. Quyết định này đã bổ sung thêm khoảng 2 triệu cử tri đủ điều kiện đi bầu.

Liên minh cầm quyền gồm đảng Dân chủ tự do LDP và đảng Công Minh đặt mục tiêu giành đa số quá bán tại Thượng viện, tiếp tục duy trì ưu thế ở cả lưỡng viện Quốc hội Nhật Bản. Chính sách kinh tế Abenomics và an ninh quốc phòng vẫn là những chủ đề chính trong cuộc bầu cử năm nay.

Họat động bỏ phiếu sẽ kết thúc lúc 8 giờ tối nay theo giờ Nhật Bản. Việc kiểm phiếu và kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 11/7. Theo các dự báo, nhiều khả năng liên minh cầm quyền sẽ duy trì được thế đa số tại Thượng vịên để tiếp tục đảm bảo sự ủng hộ cần thiết cho chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe.

Nhật Bản trước thềm bầu cử Thượng viện Nhật Bản trước thềm bầu cử Thượng viện

VTV.vn - Ngày 10/7, cử tri Nhật Bản sẽ đi bỏ phiếu để bầu lại 121 ghế trong tổng số 242 ghế Thượng nghị sĩ. Đây là sự kiện quan trọng của nền chính trị Nhật Bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước