Nhật Bản cân nhắc tăng lương tối thiểu

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/06/2022 16:44 GMT+7

VTV.vn - Tổ công tác của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đang tiến hành thảo luận về việc nâng lương tối thiểu theo giờ cho người lao động trong tài khóa 2022.

Với sự tham gia của đại diện của các nghiệp đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp, tổ công tác này sẽ đưa ra đề xuất về mức lương tối thiểu ở mỗi tỉnh, thành.

Hiện nay, mức lương tối thiểu bình quân trên toàn quốc ở Nhật Bản là khoảng 930 Yen/giờ. Các đại diện nghiệp đoàn đang kêu gọi nâng lương tối thiểu trong bối cảnh người lao động đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi giá cả hàng hóa leo thang.

Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, trong tháng 5, chỉ số giá tiêu dùng cơ bản của nước này tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ 9 liên tiếp chỉ số này tăng.

Nhật Bản quyết định mục tiêu tăng lương tối thiểu theo giờ trong tài khóa 2019 lên 3% Nhật Bản quyết định mục tiêu tăng lương tối thiểu theo giờ trong tài khóa 2019 lên 3%

VTV.vn - Quyết định trên được Tiểu ban của Hội đồng Tiền lương tối thiểu Trung ương Nhật Bản đưa ra hôm 31/7.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước