Malaysia tăng lương tối thiểu cho công nhân vào tháng 7

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 03/05/2016 11:32 GMT+7

Thủ tướng Malaysia Najib Razak (hàng đầu, bên phải) trong buổi công bố ngân sách năm 2016 hồi năm 2015. (Ảnh:EPA)

VTV.vn - Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết từ đầu tháng 7 tới, nước này sẽ tăng lương tối thiểu cho công nhân lên thêm 11-15%.

Cụ thể, lương tối thiểu cho người lao động tại các bang Sabah, Sarawak được tăng thêm 15%. Còn lao động ở các khu vực khác sẽ có lương tối thiểu tăng thêm 11%.

Thủ tướng Najib Razak cho biết ông hy vọng điều này sẽ giúp việc phân chia thu nhập giữa giới chủ và người lao động hợp lý hơn, đồng thời góp phần tăng năng suất lao động.

Ông Najib Razak cho biết thêm, hơn 1,9 triệu công nhân làm việc trong khối doanh nghiệp tư nhân tại Malaysia được hưởng lợi nhờ chính sách lương tối thiểu thực hiện từ năm 2013. Ông cũng thông báo Chính phủ nước này đang xem xét thực hiện kế hoạch về bảo hiểm, nhằm giúp cả người lao động và chủ sử dụng lao động đối phó với thị trường lao động ngày càng có nhiều rủi ro.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước