Nhật Bản cảnh báo công dân về nguy cơ khủng bố ở Đông Nam Á

Trang Phan - Nguyễn Mai-Thứ ba, ngày 14/09/2021 11:51 GMT+7

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Nhật Bản kêu gọi công dân nước này ở một số quốc gia Đông Nam Á nên cảnh giác trước các cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra vào thời điểm hiện tại.

Sáu quốc gia Đông Nam Á nằm trong danh sách cảnh báo an ninh của Bộ Ngoại giao Nhật Bản là Indonesia, Philippines, Singapore, Malaysia, Thái Lan và Myanmar.

Cảnh báo này trích dẫn các nguồn tin tình báo về khả năng các vụ tấn công nhằm vào các cơ sở tôn giáo và nơi tập trung đông người tại 6 nước trên. Công dân Nhật Bản được khuyến cáo tránh xa các địa điểm này, đồng thời cần thận trọng và theo dõi tin tức địa phương trong thời điểm hiện tại.

Tuy vậy Bộ Ngoại giao Nhật Bản chưa đưa ra khung thời gian cụ thể hoặc các chi tiết khác. Giới chức một số nước như Thái Lan, Philippines cho biết, chưa ghi nhận thông tin về các nguy cơ an ninh này.

Nguy cơ các nhóm khủng bố liên kết ở Đông Nam Á Nguy cơ các nhóm khủng bố liên kết ở Đông Nam Á

VTV.vn - Sự gia tăng liên kết giữa các nhóm Hồi giáo cực đoan ở Philippines, Malaysia và Indonesia có thể dẫn đến hình thành cái gọi là "Mặt trận Hồi giáo thống nhất" ở Đông Nam Á.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước