Nhật Bản công bố các tòa nhà lắp thiết bị rung chấn không đạt chuẩn

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 20/10/2018 13:41 GMT+7

Chủ tịch KYB Yasusuke Nakajima (giữa) đã phải cúi đầu xin lỗi. Ảnh: Asahi

VTV.vn - Tên 70 tòa nhà bị ảnh hưởng đã được KYB công bố, trong đó có 11 công trình lắp đặt các thiết bị không đạt tiêu chuẩn của chính phủ.

Trước đó, Tập đoàn KYB đã thừa nhận cung cấp thiết bị giảm rung chấn bị giả mạo số liệu cho nhiều tòa nhà.

Tại cuộc họp báo ở Thủ đô Tokyo, nhà điều hành cấp cao của KYB đã xin lỗi vì chỉ phát hiện được một phần nhỏ trong tổng số các tòa nhà bị ảnh hưởng, trong đó có nhiều cơ quan công quyền, bệnh viện và văn phòng thương mại.

Theo KYB, một số thiết bị giảm rung chấn của hãng này đã được xuất khẩu sang Đài Loan (Trung Quốc) nhưng con số này khá nhỏ.

KYB từng thông báo nghi ngờ có khoảng 987 tòa nhà bị ảnh hưởng nhưng sau đó đã nâng con số này lên hơn 1.000 tòa nhà.

Thiết bị giảm rung chấn là bộ phận trong một hệ thống phức hợp được lắp đặt tại nhiều tòa nhà của Nhật Bản. Thiết bị này hoạt động song song với những hệ thống được bố trí trong các trụ móng công trình để giảm thiểu tác động của động đất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước