Nhật Bản công bố dự luật sửa đổi loại Hàn Quốc khỏi Danh sách Trắng

My Bình (VTV8)-Thứ năm, ngày 08/08/2019 07:50 GMT+7

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono (trái) bắt tay người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung Wha tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 7/8, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản công bố dự luật sửa đổi, loại Hàn Quốc khỏi Danh sách Trắng các đối tác thương mại đáng tin cậy.

Động thái trên diễn ra sau khi nội các Nhật Bản phê chuẩn văn kiện này vào tuần trước. Văn kiện sẽ có hiệu lực từ ngày 28/8 tới. Động thái trên của Nhật Bản có thể sẽ khiến hoạt động xuất khẩu sang Hàn Quốc bị trì hoãn và tác động nghiêm trọng tới các ngành công nghệ Hàn Quốc vốn phụ thuộc nhiều vào vật liệu của Nhật Bản. 

Phản ứng trước động thái này, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định, hành động trả đũa kinh tế vô lý của Tokyo không phải là để kiểm soát xuất khẩu mà xuất phát từ các vấn đề trong quá khứ. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc kêu gọi Chính phủ Nhật Bản từ bỏ những động thái gây tổn hại trật tự thương mại tự do.

Trong động thái liên quan, phần lớn hãng hàng không Hàn Quốc đều đang có sự điều chỉnh hoặc tạm dừng đường bay tới Nhật Bản. Đại diện một doanh nghiệp hàng không cho biết, lượng hành khách Hàn Quốc đi Nhật Bản đang giảm mạnh do làn sóng tẩy chay du lịch ở xứ sở hoa anh đào ngày một lan rộng trong nước, vì vậy nhiều hãng bay phải điều chỉnh để giảm thiểu thua lỗ.


Nhật Bản xem xét hạn chế xuất khẩu 1.100 mặt hàng sang Hàn Quốc Nhật Bản xem xét hạn chế xuất khẩu 1.100 mặt hàng sang Hàn Quốc

VTV.vn - Trong bối cảnh quan hệ song phương đang có nhiều rạn nứt, Nhật Bản có thể chuẩn bị siết chặt việc xuất khẩu 1.100 loại sản phẩm sang Hàn Quốc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước