Nhật Bản công bố Sách Trắng Quốc phòng 2018

Đức Cường - Hồng Khang (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ ba, ngày 28/08/2018 17:52 GMT+7

(Ảnh minh họa: The Telegraph)

VTV.vn - Ngày 28/8, Chính phủ Nhật Bản đã chính thức công bố Sách Trắng Quốc phòng năm 2018.

Nhật Bản cho rằng, môi trường an ninh xung quanh nước này vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và chưa có sự cải thiện so với một năm trước đó. Trong Sách Trắng Quốc phòng 2018, Chính phủ Nhật Bản nhấn mạnh, khu vực Đông Bắc Á tập trung nhiều cường quốc quân sự sở hữu các loại vũ khí hủy diệt và những quốc gia trên vẫn đang không ngừng củng cố vũ trang vì mục tiêu lãnh thổ và an ninh. 

Về tình hình Triều Tiên, Nhật Bản đánh giá, bất chấp những cuộc gặp liên tiếp giữa các nhà lãnh đạo hai miền Triều Tiên và hai nước Mỹ - Triều Tiên, tình hình bán đảo Triều Tiên vẫn còn rất phức tạp. Triều Tiên chưa cho thấy bất cứ nỗ lực thực sự nào liên quan đến việc hủy bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Nhật Bản cho rằng cần tiếp tục cảnh giác và gây sức ép lên Triều Tiên cho đến khi nước này có những tiến bộ thực sự. 

Liên quan đến Trung Quốc, Nhật Bản cho biết, tàu thuyền Trung Quốc vẫn liên tục xâm nhập lãnh hải Nhật Bản, đặc biệt quanh quần đảo tranh chấp Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Nhật Bản đánh giá, trong thời gian tới, lực lượng hải quân Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục đẩy mạnh quy mô hoạt động và thâm nhập tại các vùng biển tranh chấp.

Nội dung Sách Trắng Quốc phòng 2018 cho thấy, Chính phủ Nhật Bản vẫn tiếp tục quan ngại về môi trường an ninh xung quanh nước này. Theo Chính phủ Nhật Bản, trong năm qua, các bên vẫn đang tăng cường sức mạnh quân sự và điều này đặt ra những thách thức lớn về an ninh. 


Nhật Bản công bố Sách trắng quốc phòng 2016 Nhật Bản công bố Sách trắng quốc phòng 2016

VTV.vn - Hôm nay (2/8), Chính phủ Nhật Bản đã công bố "Sách trắng quốc phòng 2016".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước