Nhật Bản đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 31/08/2018 17:32 GMT+7

Nhật Bản sẽ tăng cường năng lực để đối phó với các vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 31/8, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề xuất khoản ngân sách kỷ lục 5.300 tỷ Yen (hơn 47 tỷ USD) cho tài khóa tới.

Mức đề xuất trên tăng 2,1% so với ngân sách ban đầu của tài khóa hiện tại (tính đến hết tháng 3/2019). Nếu được thông qua, đây sẽ là khoản tăng ngân sách quốc phòng năm thứ 7 liên tiếp trong bối cảnh Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe muốn củng cố quân đội của nước này nhằm đối phó với các thách thức về an ninh trong khu vực.

Đề xuất ngân sách trên được Bộ Quốc phòng Nhật Bản đưa ra chỉ 3 ngày sau khi công bố Sách Trắng thường niên, trong đó đánh giá tình hình an ninh khu vực vẫn diễn biến phức tạp và chưa có nhiều tiến triển.

Nhật Bản công bố Sách Trắng Quốc phòng 2018 Nhật Bản công bố Sách Trắng Quốc phòng 2018

VTV.vn - Ngày 28/8, Chính phủ Nhật Bản đã chính thức công bố Sách Trắng Quốc phòng năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước