Pháp sẽ tăng ngân sách quốc phòng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 12/02/2018 17:46 GMT+7

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Pháp sẽ tăng ngân sách quốc phòng trong 5 năm tới để chống lại mối đe dọa ngày càng gia tăng của "thế giới nguy hiểm" ngày nay.

Thông tin trên được Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đưa ra hôm qua (11/2) tại Hội nghị chính phủ thế giới ở Dubai.

Theo Thủ tướng Pháp, nỗ lực phòng vệ của Pháp trong những năm tới sẽ được đẩy mạnh hơn so với trước đây để nước này sẵn sàng đối phó với những nguy hiểm của thế giới ngày nay.

Cũng theo ông Philippe, châu Âu không chỉ nên là một thị trường lớn mà còn cần là một điểm tham chiếu về sự ổn định toàn cầu, cần tự bảo vệ mình khỏi các mối đe dọa của khủng bố, trốn thuế.

Pháp kêu gọi mở hành lang nhân đạo tại Syria Pháp kêu gọi mở hành lang nhân đạo tại Syria

VTV.vn - Ngày 9/2, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp Florence Parly đã kêu gọi mở các hành lang nhân đạo sớm nhất có thể tại Syria.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước