Nhật Bản ghi nhận 400 ca mắc biến thể mới

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 10/03/2021 06:00 GMT+7

Người dân mang khẩu trang trên đường phố Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Những người mắc biến thể mới hầu hết ở khu vực Kanto, trung tâm Tokyo của Nhật Bản.

Nhật Bản ngày 9/3 thông báo, gần 400 người tại nước này đã bị nhiễm một biến thể mới của virus SARS-CoV-2, khác với những biến thể được phát hiện ở Anh, Nam Phi và Brazil.

Mặc dù khác với những biến thể mới được phát hiện ở ba nước trên, song biến thể mới ở Nhật Bản có một số điểm tương đồng là có thể gây nguy cơ tái lây nhiễm nhiều hơn và những vaccine phòng ngừa hiện tại có thể ít đạt hiệu quả hơn.

Theo các chuyên gia, biến thể mới được cho là bắt nguồn từ nước ngoài song không rõ cụ thể từ đâu. Giới chức y tế Nhật Bản cho biết, sẽ tiếp tục theo dõi để nắm rõ tình hình.

Nhật Bản sáng chế miếng dán tự động tiêm vaccine Nhật Bản sáng chế miếng dán tự động tiêm vaccine

VTV.vn - Một phát minh mới của Nhật Bản có thể cho phép con người tự tiêm vaccine bằng cách gắn một miếng dán trên da để vaccine thẩm thấu vào cơ thể.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Nhật Bản

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước