Nhật Bản gia tăng sức ép với Triều Tiên

Tường Vy (VTV9)-Thứ sáu, ngày 17/11/2017 17:45 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

VTV.vn - Ngày 17/11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cam kết thúc đẩy chính sách ngoại giao "chủ động", bao gồm cả việc gia tăng sức ép đối với Triều Tiên.

Tại phiên họp Quốc hội đặc biệt kéo dài đến ngày 9/12 tới, Thủ tướng Abe tuyên bố sẽ buộc Triều Tiên phải thay đổi chính sách của mình và để đạt được mục tiêu đó, cùng với cộng đồng quốc tế, Tokyo sẽ gia tăng sức ép hơn nữa đối với Bình Nhưỡng. 

Ông Abe cũng cam kết gia tăng năng lực phòng vệ của Nhật Bản, trong đó có các hệ thống phòng thủ tên lửa. Thủ tướng Nhật Bản bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Hàn Quốc và Trung Quốc thông qua việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên càng sớm càng tốt.

Singapore cấm giao thương với Triều Tiên Singapore cấm giao thương với Triều Tiên

VTV.vn - Singapore cấm tất cả các giao dịch thương mại xuất khẩu hàng hóa sang Triều Tiên hoặc nhập khẩu từ Triều Tiên qua Singapore.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước