Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ thoả thuận chia sẻ thông tin nhạy cảm

Thời sự VTV-Thứ hai, ngày 29/12/2014 15:47 GMT+7

Tên lửa Unha-3 của Triều Tiên được phóng hôm 12/12/2012. Ảnh: AFP

Một hiệp ước quân sự về chia sẻ và bảo vệ thông tin nhạy cảm giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đã chính thức có hiệu lực ngày 29/12.

Động thái này được cho là sẽ giúp tăng cường quan hệ hợp tác 3 bên về đối phó với cái gọi là các mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.

Theo Hiệp ước nói trên, Hàn Quốc và Nhật Bản không trực tiếp trao đổi thông tin, mà sẽ thông qua Mỹ làm trung gian. Ngoài ra, thỏa thuận cũng quy định các thông tin tình báo chia sẻ sẽ chỉ giới hạn trong khuôn khổ các vấn đề liên quan đến cái gọi là mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên.

Mỹ cùng với Hàn Quốc và Nhật Bản đã từ lâu có những thỏa thuận riêng rẽ về chia sẻ thông tin tình báo, nhưng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản thì chưa có thỏa thuận nào như vậy. Văn kiện nói trên được cho là có lợi cho Nhật Bản, nhằm giúp nước này trao đổi thông tin một cách nhanh chóng với Hàn Quốc về các hoạt động thử tên lửa của Triều Tiên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước