Nhật Bản: Hàng chục triệu cử tri tham gia bầu cử Thượng viện

Đức Cường (PV Đài THVN Thường trú tại Nhật Bản)-Chủ nhật, ngày 21/07/2019 14:29 GMT+7

VTV.vn - Đây được xem là cuộc bầu cử có ý nghĩa quan trọng, xác định sự ủng hộ của cử tri với các chính sách kinh tế và chính trị của chính quyền Thủ tướng Abe Shinzo.

Hôm nay (21/7), hàng chục triệu cử tri Nhật Bản đã tham gia cuộc bầu cử Thượng viện. Từ lúc 7h, hàng nghìn điểm bỏ phiếu trên khắp đất nước Nhật Bản đã mở cửa đón cử tri. Trong cuộc bầu cử lần này, cử tri Nhật Bản sẽ đi bầu lại 124 ghế, chiếm một nửa số ghế tại Thượng viện. Các chủ đề nóng trong cuộc bầu cử lần này là tăng trưởng kinh tế, lão hóa dân số và sửa đổi Hiến pháp.

Theo Chính phủ Nhật Bản, các chính sách hiện nay đang phát huy hiệu quả, giúp cải thiện mức sống ở cả khu vực nông thôn lẫn đô thị, do vậy cần được tiếp tục duy trì.

Theo các nhà quan sát, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền nhiều khả năng sẽ tái xác lập ưu thế đa số tại Thượng viện, qua đó tiếp tục dễ dàng thông qua các dự luật tại cả hai viện Quốc hội.

Cuộc bầu cử Thượng viện được tiến hành vào thời điểm tỷ lệ ủng hộ dành cho nội các của Thủ tướng Abe Shinzo đang đứng ở mức cao 43%. Đây được xem là một ưu thế để liên minh cầm quyền tiếp tục duy trì thế đa số tại Thượng viện.

Nhật Bản ấn định thời điểm bầu cử thượng viện Nhật Bản ấn định thời điểm bầu cử thượng viện

VTV.vn - Nhật Bản sẽ tổ chức bầu thượng viện vào ngày 21/7 nhằm bầu lại một nửa số ghế tại cơ quan này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước