ASEAN nỗ lực hợp tác phòng chống dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/04/2020 20:40 GMT+7

VTV.vn - Sáng 9/4, Hội đồng điều phối ASEAN đã họp trực tuyến nhằm trao đổi về phương hướng và biện pháp phối hợp chung của ASEAN để ứng phó với dịch bệnh COVID-19.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì hội nghị với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước thành viên và Tổng Thư ký ASEAN.

Phát biểu tại hội nghị, các ý kiến cho rằng hơn bao giờ hết ASEAN cần phát huy tinh thần gắn kết, chủ động thích ứng nhằm kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả và giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19.

Trên tinh thần đó, các Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ASEAN đã nhất trí sẽ trình lên lãnh đạo cấp cao các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác trong và ngoài khối ASEAN trong phòng, chống dịch COVID-19.

Các biện pháp này tập trung vào 3 khía cạnh gồm: kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan; hỗ trợ người dân các nước ASEAN chịu tác động của dịch bệnh, trong đó có hỗ trợ lãnh sự cho công dân ASEAN sinh sống, làm việc, học tập ở các quốc gia thành viên và nước thứ ba; giảm thiểu các tác động kinh tế - xã hội của dịch bệnh.

Chia sẻ những kinh nghiệm của Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho rằng ASEAN cần đẩy mạnh cách tiếp cận tổng thể, đồng bộ của cả Cộng đồng ASEAN cũng như hợp tác với các đối tác trong việc phòng, chống dịch COVID-19.

ASEAN và EU tăng cường hợp tác ứng phó với dịch bệnh COVID-19 ASEAN và EU tăng cường hợp tác ứng phó với dịch bệnh COVID-19

VTV.vn - Hội nghị trực tuyến cấp Bộ trưởng ASEAN - EU về hợp tác ứng phó dịch COVID-19 đã diễn ra chiều nay (20/3).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước