Nhật Bản hoan nghênh phản ứng kiềm chế của Mỹ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/01/2020 20:04 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 9/1, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã hoan nghênh phản ứng kiềm chế của Mỹ khi quyết định sẽ không trả đũa các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran.

Ngày 8/1, Iran đã tấn công 2 căn cứ quân sự nơi có lính Mỹ đồn trú tại Iraq bằng tên lửa.

Tuyên bố của ông Abe được đưa ra sau khi ngày 8/1 Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn hơn đối với Tehran, song không có ý định đưa ra phản ứng tiếp theo về mặt quân sự.

Thủ tướng Abe Shinzo dự kiến sẽ có chuyến đi tới Trung Đông vào cuối tuần này, tuy nhiên chính phủ Nhật Bản hiện đang theo dõi sát sao tình hình ở Trung Đông trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về chuyến công du nước ngoài của ông Abe.

Iran thiệt hại nặng nếu Mỹ giáng thêm đòn kinh tế Iran thiệt hại nặng nếu Mỹ giáng thêm đòn kinh tế

VTV.vn - Kinh tế Iran với GDP năm ngoái được dự báo giảm gần 10%, lạm phát hơn 40%, có thể tê liệt nếu hứng thêm đòn trừng phạt từ Tổng thống Trump.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước