Nhật Bản: Khoảng 10% số người bị "COVID-19 kéo dài" sau khi ra viện

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ hai, ngày 09/05/2022 11:29 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Khoảng 10% số người nhập viện do mắc COVID-19 tiếp tục chịu ảnh hưởng của các triệu chứng bệnh một năm sau khi xuất viện.

Đây là kết quả của một cuộc khảo sát gần đây do Bộ Y tế Nhật Bản tiến hành.

Kết quả khảo sát cho thấy, các triệu chứng COVID-19 kéo dài thường gặp nhất là giảm sức mạnh cơ bắp (7,4%), tiếp đó là khó thở (4,4%) và hôn mê (3,5%). Ngoài ra, số người bị mất và thay đổi khứu giác là 1,6%, trong khi 1% số bệnh nhân có các triệu chứng bị mất và thay đổi vị giác. Một số người cho biết phải chịu nhiều triệu chứng khác nhau.

Khảo sát cũng cho thấy, số người phải tìm đến sự hỗ trợ của các cơ sở y tế do nhiều triệu chứng vẫn còn dù đã xuất viện một năm ở mức 9,8%.

Khoảng 5,1% số người tham gia khảo sát cho thấy các tác động của virus SARS-CoV-2 đến phổi dù một năm sau khi xuất viện.

Cuộc khảo sát được tiến hành đối với 693 người có các triệu chứng COVID-19 ở mức độ trung bình hoặc nặng, nhập viện trong khoảng thời gian từ tháng 9/2020 đến tháng 7/2021.

Giới chuyên gia Nhật Bản nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh để lây nhiễm, khuyến nghị người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19 cũng như tuân thủ các biện pháp an toàn.

Nhật Bản: Khoảng 10% số người bị COVID-19 kéo dài sau khi ra viện - Ảnh 1.

Triệu chứng COVID-19 kéo dài xuất hiện ở 10% số bệnh nhân COVID-19 một năm sau khi xuất viện. (Ảnh: AP)

Hơn một nửa số người khỏi COVID-19 có các triệu chứng dai dẳng hay còn gọi là di chứng sau cấp tính của COVID-19 (PASC) 6 tháng sau khi nhiễm bệnh. Các triệu chứng có thể xảy ra bao gồm đau ngực và khó thở, mệt mỏi, mất vị giác và (hoặc) khứu giác, lo lắng và trầm cảm, lú lẫn, mệt mỏi về tinh thần và khó tập trung (còn được gọi là "sương mù não"), đau khớp.

Một nghiên cứu ở Italy cho thấy, các biến thể khác nhau của virus có thể gây ra các triệu chứng đặc biệt của COVID-19 kéo dài hơn. Nghiên cứu liên quan đến 428 người (254 nam và 174 nữ) với độ tuổi trung bình là 64 bị nhiễm COVID-19 trong bệnh viện. Theo đó, 76% người tham gia báo cáo có ít nhất một triệu chứng đang diễn ra. Các triệu chứng phổ biến là khó thở và mệt mỏi mãn tính (lần lượt là 37% và 36% tổng số bệnh nhân). Những người tham gia cũng báo cáo các vấn đề về giấc ngủ (16%), các vấn đề về thị giác (13%) và sương mù não (13%). Phụ nữ có nguy cơ mắc COVID-19 kéo dài gần gấp đôi nam giới.

Phân tích thống kê cho thấy, những bệnh nhân được điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch như tocilizumab có nguy cơ gặp các triệu chứng COVID-19 kéo dài gấp 6 lần. Bệnh nhân được cung cấp oxy bổ sung có nguy cơ cao hơn 40%.

COVID-19 'lây lan vô hình' ở Trung Quốc, COVID kéo dài có thể trở thành hội chứng lâu dài và phổ biến COVID-19 "lây lan vô hình" ở Trung Quốc, COVID kéo dài có thể trở thành hội chứng lâu dài và phổ biến

VTV.vn - Đến sáng 25/4, thế giới có trên 509,44 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,24 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước