Nhật Bản lo ngại thiếu nơi lánh nạn thảm họa

Quang Hưng - Hồng Khang (PV THVN tại Nhật Bản)-Thứ năm, ngày 04/06/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhiều địa phương của Nhật Bản đang lo lắng về ngăn ngừa dịch bệnh tại các nơi lánh nạn thảm họa.

Hôm nay là ngày diễn tập chống thảm họa của cô và trò trường mầm non Asaba, thành phố Fukuroi. Áo, mũ cứu hộ là vật dụng quan trọng, hầu hết học sinh đều phải tự mặc được, giáo viên chỉ hỗ trợ những em nhỏ và sử dụng xe đẩy chuyên dụng để di chuyển. Như thường lệ, giáo viên và học sinh sẽ chạy dồn về khu vực lánh nạn, nhưng năm nay, các cô giáo trường Asaba đang băn khoăn về việc làm thế nào để giãn cách chống dịch bệnh.

Nhật Bản lo ngại thiếu nơi lánh nạn thảm họa - Ảnh 1.

Cô Nagahima Masako - Giáo viên trường mầm non Asaba nói: "Từ bờ biển đấy đây rất gần, nên bình thường chúng tôi phải diễn tập mỗi tuần một lần. Tháng tư là tháng nhập học, giáo viên sẽ mất nhiều thời gian hơn để hướng dẫn các em nhỏ lần đầu tiên làm quen với cuộc diễn tập. Tuy nhiên tất cả vẫn phải dồn về khu vực này".

Trong điều kiện bình thường, các khu vực lánh nạn thảm họa địa phương đảm bảo diện tích 2m2/người, nhưng để chống dịch COVID-19, các khu lánh nạn buộc phải mở rộng lên mức 6m2 /người, tức là tăng gấp 3 lần về diện tích và kèm theo các tấm ngăn. Nhiều địa phương đã đối thoại với cơ sở nghỉ trọ dân sự như khách sạn, nhà nghỉ để xây dựng phương án di dân khi thảm họa xảy ra, tuy nhiên gánh nặng về tài chính đang đặt ra với nhiều tỉnh thành.

Nhật Bản lo ngại thiếu nơi lánh nạn thảm họa - Ảnh 2.

Các trường học công thường được bố trí là khu vực lánh nạn của người dân trong vùng khi có thảm họa xảy ra, tại đây được bố trí sẵn nhu yếu phẩm và lương thực. Cuộc khảo sát gần đây cho thấy, 90% địa phương tại Nhật Bản lo ngại về thiếu nơi lánh nạn do các yêu cầu ngăn ngừa dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước