Nhật Bản phê duyệt vaccine COVID-19 của Moderna và AstraZeneca

Quỳnh Chi (Theo Kyodo News)-Thứ sáu, ngày 21/05/2021 12:45 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Ngày 20/5, một hội đồng chuyên gia y tế của Bộ Y tế Nhật Bản đã phê duyệt hai loại vaccine COVID-19 do Moderna và AstraZeneca phát triển.

Dự kiến, vào ngày 21/5, Bộ Y tế Nhật Bản sẽ cấp phép cho vaccine của Moderna và AstraZeneca. Như vậy, sẽ có 3 loại vaccine COVID-19 được cấp phép tại Nhật Bản gồm vaccine cùa Pfizer, Moderna và AstraZeneca. Việc phê duyệt vaccine COVID-19 của Moderna và AstraZeneca sẽ tạo điều kiện để Nhật Bản tăng cường nguồn cung vaccine và đẩy nhanh chương trình tiêm chủng tại quốc gia này.

Sau khi được chính thức phê duyệt, vaccine Moderna dự kiến ​​sẽ được sử dụng tại các trung tâm tiêm chủng hàng loạt do Lực lượng Phòng vệ ở Tokyo và Osaka điều hành, cũng như những cơ sở tiêm phòng do các tỉnh thành lập. Trong khi đó, vaccine AstraZeneca có thể được đưa vào kho dự trữ để sử dụng sau này.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga nói với các phóng viên, vaccine là "con át chủ bài" trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 và ông hy vọng sẽ cung cấp vaccine cho càng nhiều người càng tốt với tốc độ càng nhanh càng tốt.

Nhật Bản phê duyệt vaccine COVID-19 của Moderna và AstraZeneca - Ảnh 1.

Trước Moderna và AstraZeneca, Nhật Bản đã cấp phép cho vaccine của Pfizer-BioNTech. (Ảnh: AP)

Trước đó, Nhật Bản đã ký hợp đồng mua 50 triệu liều vaccine Monderna. Trong đó, 20 triệu liều sẽ được vận chuyển đến Nhật Bản trước tháng 5, số còn lại sẽ được cung ứng trước tháng 9 năm nay. Đối với vaccine AstraZeneca, Chính phủ Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận mua 120 triệu liều. Trong đó, 90 triệu liều sẽ được bào chế và cung ứng tại Nhật Bản. Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản cũng đạt được hợp đồng mua 194 triệu liều vaccine Pfizer trong năm 2021.

Việc tiêm vaccine của Nhật Bản đã bị tụt hậu so với các nước phát triển khác. Kể từ khi triển khai chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 vào tháng 2/2021, nhân viên chăm sóc sức khỏe và sau đó là những người từ 65 tuổi trở lên được ưu tiên tiêm đầu tiên. Chỉ khoảng 4% trong tổng số trên 126 triệu người dân Nhật Bản đã nhận được ít nhất một liều vaccine.

Nhật Bản chậm triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 Nhật Bản chậm triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19

VTV.vn - Nhật Bản đã nhập khẩu gần 30 triệu liều vaccine nhưng đến nay mới chỉ có 4 triệu liều được tiêm cho các nhân viên y tế và người cao tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước