Nhật Bản quan ngại nguy cơ an ninh từ Triều Tiên và Trung Quốc

Đức Cường (PV thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ ba, ngày 08/08/2017 18:49 GMT+7

VTV.vn - Nội dung Sách Trắng quốc phòng năm 2017 của Nhật Bản tập trung nhiều về nguy cơ từ cuộc khủng hoảng hạt nhân và tên lửa trên bán đảo Triều Tiên.

Hôm nay (8/8), Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đệ trình lên nội các nước này Sách Trắng quốc phòng 2017.

Sách Trắng quốc phòng Nhật Bản năm 2017 nêu rõ chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đang tạo nên mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh khu vực và Nhật Bản cùng các nước khác nên đặc biệt quan tâm đến vấn đề này.

Theo Sách Trắng quốc phòng 2017, công nghệ tên lửa đạn đạo Triều Tiên đang có bước phát triển nhanh chóng, không loại trừ khả năng nước này đã đạt đến trình độ có thể thu nhỏ và lắp đầu đạn hạt nhân vào tên lửa xuyên lục địa. Tên lửa do Triều Tiên phát triển có tầm bay xa hơn, khó phát hiện hơn và do vậy khó đánh chặn hơn trước.

Bên cạnh vấn đề Triều Tiên, Sách Trắng quốc phòng Nhật Bản cũng bày tỏ quan ngại trước sự xâm nhập với tần suất ngày càng gia tăng của tàu thuyền Trung Quốc vào khu vực quanh quần đảo tranh chấp Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, buộc không quân Nhật Bản xuất kích với số lượng kỷ lục từ trước tới nay.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhận định môi trường an ninh trong khu vực Đông Á vẫn tiếp tục xấu đi và nước này đang phải đối diện với các hành động mang tính khiêu khích với quy mô ngày càng lớn hơn. Nhật Bản cần củng cố hơn nữa năng lực phòng vệ, phối hợp với cộng đồng quốc tế để ngăn ngừa các cuộc khủng hoảng an ninh.

Nhật Bản công bố Sách trắng quốc phòng 2016 Nhật Bản công bố Sách trắng quốc phòng 2016

VTV.vn - Hôm nay (2/8), Chính phủ Nhật Bản đã công bố "Sách trắng quốc phòng 2016".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước