Bản báo cáo đã gây nhiều tranh cãi liên quan đến các biện pháp triệt sản đối với người dân Nhật Bản trong quá khứ, nhằm ngăn chặn việc cho ra đời các thế hệ tương lai thấp kém về gen di truyền.
Báo cáo cho thấy khoảng 25 nghìn người đã bị triệt sản theo Luật Ưu sinh có hiệu lực ở Nhật Bản từ năm 1948 đến 1996. 2/3 các trường hợp được thực hiện mà không hề nhận được sự đồng ý từ người bị triệt sản.
Nhật Bản đã áp dụng Luật Ưu sinh nhằm ngăn chặn việc ra đời của những người bị coi là 'những hậu duệ thấp kém'. Nhiều người bị triệt sản là người tàn tật về thể chất hoặc nhận thức. Ngoài ra, còn có những người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh phong, hay đơn giản là có vấn đề về hành vi, cũng bị triệt sản. Theo báo chí Nhật Bản, trong số những người bị triệt sản có cả những trẻ em chỉ mới 9 tuổi.
Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản tuyên bố 'cần phải xem xét rất nghiêm túc nội dung của báo cáo' mới nhận được, để tình huống như vậy không tiếp tục xảy ra hoặc lặp lại. Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản thì tuyên bố chính phủ 'chân thành suy ngẫm và xin lỗi' về việc nhiều người bị buộc phải trải qua phẫu thuật triệt sản.
Năm 2019, Nhật Bản đã thông qua luật bồi thường cho những người bị ép triệt sản theo Luật Ưu sinh.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!