Nhật Bản sắp ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19

Tường Vy (VTV8)-Thứ hai, ngày 06/04/2020 17:30 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo có thể sẽ công bố kế hoạch khẩn cấp trong ngày 6/4 vì dịch COVID-19.

Đồng thời, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp tại các thành phố lớn như: Tokyo, Osaka và tỉnh Hyogo sớm nhất là vào ngày 7/4. Thông tin được đưa ra sau khi số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại thủ đô Tokyo vượt quá 1.000 người. Chính phủ Nhật Bản đang chịu nhiều áp lực do bị chỉ trích là hành động chậm chạp khi số người nhiễm COVID-19 đang tăng vọt.

Ngày 6/4, Hàn Quốc chỉ ghi nhận 47 trường hợp mắc COVID-19 mới, thấp hơn so với con số 81 của ngày trước đó và là ngày có số ca mắc mới ghi nhận trong ngày thấp nhất kể từ cuối tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, giới chức y tế nước này vẫn duy trì cảnh báo cao đối với các cụm ca bệnh ở nhà thờ, bệnh viện cũng như trường hợp mới ở những người nhập cảnh vào nước này.

Văn phòng Thủ tướng Ireland Leo Varadkar thông báo, ông đã đăng ký trở lại đội ngũ y tế và làm việc 1 ca/tuần để hỗ trợ nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 tại quốc gia này. Thủ tướng Varadkar từng làm bác sĩ trong 7 năm trước khi trở thành chính trị gia và tên ông đã được xóa khỏi danh sách đăng ký các bác sĩ từ năm 2013. Ông Varadkar sinh ra trong gia đình có truyền thống phục vụ trong ngành y, bố là bác sĩ, mẹ là y tá, vợ ông và hai con gái cùng các con rể đều làm trong ngành y tế.

Ngày 6/4, Viện Robert Koch, Cơ quan phụ trách kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Đức, thông báo cho biết, nước này đã ghi nhận thêm 3.677 người nhiễm virus SARS-CoV-2, mức tăng thấp nhất trong 4 ngày qua. Trong khi đó, số ca nhiễm mới và ca tử vong vì COVID-19 cũng đang giảm tại Italy, Tây Ban NhaPháp, mang lại hy vọng đại dịch này sắp lên tới đỉnh điểm và có thể chững lại tại khu vực châu Âu.

Ngược lại, ở châu Á, Singapore ghi nhận số ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ cao kỷ lục với 120 ca. Con số này đánh dấu mức tăng số ca mắc nhiều nhất trong một ngày tại Singapore kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Trong số các ca bệnh mới, có 116 trường hợp được xác định là lây nhiễm tại địa phương, không đi du lịch trong thời gian gần đây. Nhà chức trách Singpore đã phong tỏa hai ký túc xá dành cho công nhân nước ngoài trong bối cảnh số ca lây nhiễm từ các ổ dịch này không ngừng gia tăng.


Gần 1,3 triệu ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới Gần 1,3 triệu ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới

VTV.vn - Trên toàn thế giới đã có gần 1,3 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và hơn 69.000 người tử vong vì dịch bệnh COVID-19.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước