Nhật Bản: Thiếu hụt lao động trầm trọng nhất trong 4 thập kỷ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 31/05/2017 09:50 GMT+7

Số người lớn tuổi và phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động Nhật Bản đang tăng. ẢNH: Bloomberg

VTV.vn - Tình trạng thiếu hụt lao động tại Nhật Bản đã lên đến mức nghiêm trọng nhất trong 4 thập kỷ qua.

Hiện, cứ một lao động lại có đến 1,48 công việc đang sẵn sàng chờ ứng tuyển, đây là mức cao nhất từ năm 1974. Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh chóng về số việc làm cũng dẫn đến tình trạng khan hiếm lao động ở mức trầm trọng nhất trong 40 năm qua.

Theo các chuyên gia, số việc làm nhiều hơn cho thấy nền kinh tế Nhật Bản đang khởi sắc, chính sách Abenomics của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã phát huy tác dụng. Hiện, số lượng người cao tuổi và phụ nữ tham gia vào nền kinh tế cũng nhiều hơn trước.

Tuy nhiên, thực trạng trên cũng cho thấy, Nhật Bản đang đối mặt với sự suy giảm lao động trong tương lai, đặc biệt là khi tuổi thọ trung bình của người dân ngày càng cao và tỷ lệ sinh ngày càng giảm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước