Nhật Bản trả tiền cho các câu lạc bộ đêm đóng cửa chống dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 10/07/2020 06:20 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền thành phố Tokyo, Nhật Bản vừa công bố kế hoạch trả tiền cho các câu lạc bộ đêm để những địa điểm này đóng cửa.

Biện pháp mới được đưa ra sau khi Tokyo ghi nhận các ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh, đặc biệt có liên quan đến các khu thương mại và trung tâm giải trí lớn của thủ đô.

Chính quyền Tokyo có thể chi trả số tiền 500 nghìn Yen (khoảng 108 triệu đồng) cho các tụ điểm hoạt động về đêm, trong đó có câu lạc bộ đêm, nếu họ chấp nhận đóng cửa hơn 10 ngày. 

Ngày 9/7, Tokyo ghi nhận 224 ca nhiễm COVID-19, số ca nhiễm cao kỷ lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Nhật Bản trả tiền cho các câu lạc bộ đêm đóng cửa chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Thị trưởng Tokyo Koike cho rằng, đây là lời cảnh tỉnh đối với các thành phố. Bà cũng kêu gọi giới trẻ, chiếm phần lớn các ca nhiễm mới, hành động có trách nhiệm đối với người già và những đối tượng dễ bị tổn thương.

Tokyo đang nỗ lực tăng cường khả năng xét nghiệm để nhanh chóng khoanh vùng và cách ly bệnh nhân, tránh khả năng phải ban bố tình trạng khẩn cấp lần hai.

Nhật Bản đã gần như mở cửa trở lại để kinh doanh sau khi áp dụng tình trạng khẩn cấp hồi tháng 4 và tháng 5. Tuy nhiên, nước này gần đây ghi nhận mức tăng ca nhiễm đáng lo ngại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước