Nhật Bản ứng phó với chính sách hạn chế xuất khẩu kim loại hiếm của Trung Quốc

Long Nguyễn (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Chủ nhật, ngày 16/07/2023 06:47 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Trung Quốc cho biết sẽ kiểm soát việc xuất khẩu một số kim loại hiếm được sử dụng trong ngành công nghiệp bán dẫn.

Quyết định này có nguy cơ dẫn đến việc thiếu hụt nguồn cung kim loại hiếm cho Nhật Bản.

Nhật Bản là nước phụ thuộc lớn vào nguồn cung khoáng sản từ Trung Quốc. Nước này đang có những giải pháp để đảm bảo ổn định nguồn cung trước động thái của Trung Quốc.

"Cuộc chiến khoáng sản" là cụm từ được báo chí Nhật Bản nhắc đến nhiều sau khi Trung Quốc quyết định sẽ hạn chế xuất khẩu một số kim loại hiếm là nguyên liệu của chất bán dẫn.

Hãng Thông tấn Jiji cho biết, biện pháp kiểm soát được Trung Quốc đưa ra vào đầu tháng 7, theo đó sẽ hạn chế xuất khẩu một số khoáng sản như galinium và germanium, những kim loại được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất chất bán dẫn. Việc hạn chế sẽ bắt đầu được thực hiện từ tháng 8 tới. Trung Quốc cho biết, động thái này là nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia.

Theo đánh giá của Viện nghiên cứu Nomura, quyết định này là một đòn giáng mạnh vào Nhật Bản, quốc gia vốn phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc đối với các khoáng sản galinium và germanium. Đây cũng là lời nhắc đối với Nhật Bản về động thái của Trung Quốc năm 2010, khi nước này hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản, buộc Nhật Bản phải tìm kiếm đất hiếm từ Australia và một số nước khác.

Trước khi Trung Quốc đưa ra quyết định, Nhật Bản đã có những biện pháp đa dạng hóa nguồn cung, biện pháp để phòng bị với chính sách hạn chế khoáng sản của nước láng giềng.

Báo Mainichi cho biết, trong Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G7 hồi tháng 4 vừa qua, Nhật Bản đã cùng các thành viên G7 thúc đẩy hợp tác xây dựng mạng lưới cung ứng các khoáng sản quan trọng để giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc, theo đó, thành lập một quỹ chung trị giá 13 tỷ USD để hỗ trợ phát triển khai thác những mỏ khoáng sản và các dự án liên quan

Nhật Bản cũng có chính sách riêng để đảm bảo ổn định nguồn cung khoáng sản. Thông tin trên báo Nikkei cho biết, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản sẽ trợ cấp 50% cho hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản quan trọng, đảm bảo các nguyên liệu thô như pin lithium và đất hiếm không bị thiếu hụt. Quỹ đầu tư trị giá 750 triệu USD cũng được thành lập hỗ trợ cho hoạt động này.

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, trên cơ sở Luật An ninh kinh tế được ban hành vào tháng 5/2022, Chính phủ Nhật Bản cũng hỗ trợ kỹ thuật và tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các doanh nghiệp nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, một trong 11 lĩnh vực chiến lược ưu tiên nhận trợ cấp từ chính phủ.

Trung Quốc hạn chế xuất khẩu các kim loại thiết yếu trong sản xuất chất bán dẫn Trung Quốc hạn chế xuất khẩu các kim loại thiết yếu trong sản xuất chất bán dẫn

VTV.vn - Ngày 3/7, Trung Quốc tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với hai kim loại quan trọng cần thiết cho sản xuất chất bán dẫn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước