Nhật Bản xem xét tăng chi tiêu quốc phòng lên 40 nghìn tỷ Yen trong 5 năm

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ hai, ngày 26/09/2022 06:26 GMT+7

(Ảnh minh họa: Kyodo News)

VTV.vn - Nhật Bản đang xem xét tăng mạnh chi tiêu quốc phòng lên hơn 40.000 tỷ Yen (tương đương 280 tỷ USD) trong 5 năm tới.

Theo đó, chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản trong 5 năm tới dự kiến sẽ tăng gần gấp 1,5 lần so với mức trong giai đoạn 2018 - 2023.

Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền đang tìm cách tăng chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản lên 2% GDP hoặc nhiều hơn nữa. Đây là mức chi tiêu tương đương với các nước thành viên NATO. Kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng phản ánh cam kết của Thủ tướng Kishida Fumio trong việc "củng cố cơ bản" khả năng quốc phòng của đất nước trước những diễn biến hiện nay. Nếu kế hoạch này được chấp nhận, Nhật Bản sẽ bắt đầu tăng chi tiêu quốc phòng kể từ tháng 4/2023.

Nhật Bản, được biết đến với Hiến pháp hòa bình, từ lâu đã giới hạn ngân sách quốc phòng hàng năm ở mức khoảng 1% GDP, tương đương hơn 5.000 tỷ Yen.

Nếu con số dự kiến ​​hơn 40.000 tỷ Yen dành cho chi phí quốc phòng được thông qua trong chương trình quốc phòng 5 năm bắt đầu vào tháng 4/2023 đến tháng 3/2028, chi phí hàng năm có thể đạt 10.000 tỷ Yen trong năm tài chính 2028 như Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự kiến ​​và gần như đạt được mục tiêu 2% GDP dành cho quốc phòng.

Nhật Bản xem xét tăng chi tiêu quốc phòng lên 40 nghìn tỷ Yen trong 5 năm - Ảnh 1.

Đảng Dân chủ Tự do đang đề xuất Nhật Bản tăng mạnh ngân sách quốc phòng của nước này. (Ảnh: Reuters)

Vào đầu năm nay, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đề xuất yêu cầu 5.590 tỷ Yen, số tiền lớn nhất từ ​​trước đến nay, trong ngân sách ban đầu của đất nước cho năm tài chính 2023 (bắt đầu từ tháng 4/2023). Khoản chi cuối cùng có thể tăng vọt lên khoảng 6.500 tỷ Yen khi bao gồm một số chi phí không xác định.

Theo kế hoạch, từ năm tài chính 2024 trở đi, chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản sẽ tăng khoảng 1.000 tỷ Yen mỗi năm.

Một số lĩnh vực sẽ nhận được khoản tiền bổ sung bao gồm đầu tư vào tên lửa tầm xa, máy bay không người lái và các công nghệ không người lái khác, cũng như chế tạo những tàu khu trục mới được trang bị hệ thống đánh chặn tên lửa Aegis. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng có kế hoạch sử dụng số tiền bổ sung để tăng cường khả năng chiến đấu bền vững.

Nhật Bản đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng lên mức kỷ lục Nhật Bản đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng lên mức kỷ lục

VTV.vn - Nhật Bản đang có kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng lên mức kỷ lục, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa từ Triều Tiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước