Nhiều công ty Italy muốn quay trở lại Nga

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ hai, ngày 18/09/2023 06:11 GMT+7

(Ảnh minh họa: Getty Images)

VTV.vn - Một số tập đoàn Italy buộc phải rời khỏi thị trường Nga do lệnh trừng phạt của phương Tây đang mong muốn quay trở lại Moscow.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Italy tại Nga (GIM Unimpresa) cho biết,

Ông Vittorio Torrembini, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Italy tại Nga (GIM Unimpresa), nói với hãng tin Izvestia rằng xuất khẩu của Italy sang Nga đã giảm khoảng 35% kể từ tháng 2/2022, khi Mỹ, EU và các đồng minh áp đặt nhiều vòng trừng phạt đối với Moscow liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

"Tôi đã nhiều lần nói rằng thị trường Nga rất quan trọng đối với các công ty Italy". Ông Torrembini thông tin thêm rằng các khoản đã đầu tư vào Nga "không thể bị vứt bỏ theo gió". Ông Torrembini lưu ý rằng 10 công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dầu khí của Italy đã tuyên bố tạm dừng hoạt động ở Nga sau khi nước này triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Bên cạnh đó, công ty nhà nước Enel, công ty tham gia sản xuất điện, đã được bán lại với giá rất thấp, cũng như Leonardo, công ty hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng, ông nói và mô tả những bước đi này là "không thể hủy ngang".

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Italy tại Nga nói thêm rằng gần như tất cả các công ty Italy rút khỏi thị trường Nga đều bày tỏ mong muốn quay trở lại.

"Đặc biệt, Maire Tecnimont và Saipem, từng hoạt động trong lĩnh vực năng lượng và có những hợp đồng trị giá hàng tỷ Euro. Tôi không nghĩ rằng các cổ đông của những công ty này không muốn quay trở lại (thị trường Nga)", ông Torrembini nhận định.

Người đứng đầu GIM Unimpresa lưu ý vào tháng 10/2022 rằng các "gã khổng lồ" của Italy như Pirelli, Barilla và Ferrero đã quyết định tiếp tục hoạt động ở Nga. Đầu năm nay, Torrembini cho biết, 110 công ty từ Italy vẫn đang vận hành sản xuất tại Nga, quốc gia đang bị phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt, trong khi 150 thành viên của GIM Unimpresa vẫn duy trì sự hiện diện ở Nga.

Ngoại trưởng Áo: Chỉ 10% công ty phương Tây rời khỏi Nga Ngoại trưởng Áo: Chỉ 10% công ty phương Tây rời khỏi Nga

VTV.vn - Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg cho biết, hơn 90% doanh nghiệp phương Tây có mặt ở Nga trước khi xung đột với Ukraine nổ ra vẫn đang hoạt động ở nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước