Nhiều nước sẵn sàng sơ tán công dân khỏi Trung Đông

My Bình (VTV8)-Thứ ba, ngày 07/01/2020 14:47 GMT+7

Biểu tình ở Iran sau cái chêt của Thiếu tướng Qassem Soleimani. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Trong lúc này, nhiều nước châu Á đã lên kế hoạch phòng ngừa kịch bản xấu, sẵn sàng sơ tán công dân khỏi Trung Đông vì xung đột Mỹ - Iran.

Chính phủ Philippines đang tiến hành những bước chuẩn bị nhằm sơ tán hàng nghìn công dân khỏi Trung Đông. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tổ chức cuộc họp khẩn với các quan chức cấp cao quân đội, cảnh sát. Bộ Ngoại giao Indonesia cũng phát đi tuyên bố cho biết, nước này “quan ngại tình hình leo thang” và kêu gọi các công dân Indonesia tại Iraq “luôn luôn cẩn trọng”. 

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo, nước này sẽ tăng cường các biện pháp bảo hộ công dân cho khoảng 1.600 người dân nước này ở Iraq. Nội các của Nhật Bản đã chấp thuận triển khai Lực lượng Phòng vệ (SDF) tới khu vực để giám sát hoạt động vận chuyển hàng hóa của Nhật Bản.


Nguy cơ kinh tế từ căng thẳng mới tại Trung Đông Nguy cơ kinh tế từ căng thẳng mới tại Trung Đông

VTV.vn - Căng thẳng tiếp tục leo thang tại Trung Đông sau vụ không kích của Mỹ, khiến người đứng đầu Cơ quan Đặc vụ nước ngoài Iran, Tướng Soleimani, thiệt mạng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước