Nhiều nước tăng cường an ninh sau vụ đánh bom tại Anh

Thu Giang (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 24/05/2017 13:39 GMT+7

Cảnh sát bảo vệ xung quanh nhà thi đấu Manchester Arena tại Manchester sau vụ đánh bom. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Nhiều nước trên thế giới đã ngay lập tức áp dụng các biện pháp thắt chặt an ninh sau vụ đánh bom tại buổi biểu diễn ca nhạc ở Anh.

Sau vụ đánh bom liều chết khiến 22 người thiệt mạng tại sân vận động ở Manchester, nước Anh, nhiều nước trên thế giới đã áp dụng các biện pháp thắt chặt an ninh trước thềm các sự kiện văn hóa và thể thao lớn, thu hút đông người tham gia.

Cảnh sát trưởng thủ đô Paris, Pháp Michel Delpuech thông báo, sẽ tăng cường kiểm tra an ninh khi người dân ra vào các địa điểm diễn ra các sự kiện văn hóa, thể thao. Lực lượng tuần tra cũng sẽ điều chỉnh tuyến đường để có thể giám sát các nhà hát, rạp chiếu phim khi chương trình kết thúc.

Nhiều nước tăng cường an ninh sau vụ đánh bom tại Anh - Ảnh 1.

Cảnh sát trưởng thủ đô Paris, Pháp Michel Delpuech. (Ảnh: Le Tout Lyon)

Cảnh sát trưởng Michel Delpuech cho biết: "Chúng tôi được đề xuất hai biện pháp nhằm tăng cường an ninh: Một là, chúng tôi cần biết khi nào các chương trình kết thúc để điều cảnh sát và đội tuần tra đến tuần tra khu vực này. Hai là, chúng tôi yêu cầu các đơn vị điều hành rạp hát, rạp chiếu phim cần giám sát nhanh khu vực cửa ra vào mỗi khi chương trình kết thúc, để phát hiện xem có một tình huống nguy hiểm nào có thể xảy ra hay không".

Trong khi đó, tại Mỹ, Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo, đã chỉ thị tăng cường các lực lượng tuần tra tại "các vị trí nhạy cảm" bao gồm: sân bay và ga điện ngầm, những khu vực có nguy cơ cao xảy ra các vụ tấn công.

Tại Quảng trường Thời đại, nhân viên an ninh được trang bị vũ khí hạng nặng có mặt khắp mọi nơi. Người dân và du khách có mặt tại thành phố New York cảm thấy an toàn khi thấy an ninh được tăng cường khắp thành phố.

Nhiều nước tăng cường an ninh sau vụ đánh bom tại Anh - Ảnh 2.

Lực lượng tuần tra Quảng trường Thời đại, New York sau vụ đánh bom tại Anh. (Ảnh: Getty Images)

Anh Jermaine Malcolm, du khách Anh, cho biết: "Là một người Anh đang có mặt tại đây, tôi cảm thấy an toàn vì cảnh sát luôn có mặt xung quanh. Thành phố này là một nơi đáng để tới. Các biện pháp an ninh được áp dụng đủ để bạn biết rằng bạn có thể lang thang khắp nơi mà không cảm thấy bị đe dọa bởi bất cứ ai. Đó là điều quan trọng nhất".

Bỉ - nước vẫn đang giữ mức cảnh báo đe dọa khủng bố ở mức 3/4 - đã áp dụng các biện pháp an ninh cao nhất cho những sự kiện quan trọng trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tại Brussels trong hai ngày 24-25/5.

Nhiều nước khác như: Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Australia, Philippines cũng đang cân nhắc tăng cường an ninh cho các sự kiện thu hút đông người tham dự được tổ chức tại đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước