Nhiều nước trên thế giới đẩy mạnh tiêm vaccine cho trẻ từ 5 - 11 tuổi

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/05/2022 19:04 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 tại nhiều nước trên thế giới đang chuyển dần sang phần còn lại của dân số, đó là nhóm trẻ em từ 5 - 11 tuổi.

Mặc dù xu hướng hiện tại trên thế giới là dần dỡ bỏ những hạn chế, không yêu cầu chứng nhận tiêm chủng, thậm chí là dần loại bỏ việc đeo khẩu trang, nhưng việc tiêm vaccine phòng COVID-19 và tiêm mũi tăng cường vẫn được khuyến nghị cao.

Tây Ban Nha là một trong những nước châu Âu đi đầu trong việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi. Quốc gia này đã bắt đầu tiêm cho trẻ em từ tháng 12/2021. Đến nay, 57% trẻ em trong nhóm tuổi 5 - 11 ở Tây Ban Nha đã tiêm một mũi vaccine.

Cô Nuria Miro, phụ huynh, cho biết: "Tôi đã rất mong đến ngày con tôi được tiêm chủng. Ở cấp độ cá nhân và cũng như xã hội, điều quan trọng là tất cả chúng ta phải tiêm phòng để có thể kiểm soát đại dịch".

Italy đã cho phép tiêm vaccine Pfizer cho trẻ 5 - 11 tuổi vào tháng 12/2021. Cho đến nay, quốc gia này đã tiêm ít nhất một mũi vaccine cho hơn 36% trẻ em thuộc nhóm tuổi này.

Còn tại Đức, ban đầu nước này chỉ được khuyến nghị tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em mắc bệnh lý nền. Tuy nhiên, trước sự lây lan nhanh chóng của các biến thể mới, Đức đã quyết định tiêm vaccine cho tất cả trẻ em. Cho tới nay, 20% trẻ từ 5 - 11 ở nước này đã được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19.

Nhiều nước trên thế giới đẩy mạnh tiêm vaccine cho trẻ từ 5 - 11 tuổi - Ảnh 1.

Vaccine COVID-19 dành cho trẻ em của Pfizer. (Ảnh: AP)

Ông Jakob Maske, thành viên Hiệp hội Bác sĩ Nhi khoa Đức, chia sẻ: "Chúng tôi nhận được nhiều lịch hẹn cho dù đó là liều vaccine thứ ba cho người lớn, thanh niên và cả tiêm cho trẻ em. Ngay khi chúng tôi bắt đầu mở đăng ký lịch tiêm vaccine cho trẻ em, mọi người đã đăng ký rất nhanh".

Cơ quan Y tế châu Âu đã phê duyệt sử dụng vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi vào tháng 11/2021. Đây là loại vaccine COVID-19 đầu tiên nhận được sự chấp thuận tiêm cho trẻ em ở EU. Cơ quan này cũng đã phê duyệt vaccine Moderna để sử dụng cho nhóm trẻ 12 - 17 tuổi và đang đánh giá việc sử dụng vaccine Moderna cho trẻ em trong độ tuổi 5 - 11.

Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ đã chấp thuận sử dụng khẩn cấp vaccine Pfizer cho trẻ dưới 12 tuổi từ tháng 10.2021. Cho tới nay, 9,9 triệu trẻ em từ 5 - 11 tuổi ở Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine, chiếm 35% trong nhóm dân số này. Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho thấy, trẻ em từ 5 - 11 tuổi tiêm vaccine Pfizer hiếm khi gặp phản ứng phụ nghiêm trọng.

Pfizer: Mũi tiêm thứ 3 cho trẻ 5-11 tuổi tăng kháng thể chống Omicron gấp 36 lần Pfizer: Mũi tiêm thứ 3 cho trẻ 5-11 tuổi tăng kháng thể chống Omicron gấp 36 lần Hơn 60 quốc gia triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - 11 tuổi Hơn 60 quốc gia triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - 11 tuổi Mỹ khẳng định hiệu quả vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi Mỹ khẳng định hiệu quả vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước